Bé 3 tuổi có diện mạo bà lão ở Cà Mau: Có hiện tượng bị lão hóa da

Ngày 29-8, nhiều người hiếu kỳ đến khoa Ngoại tổng quát BV Đa khoa tỉnh Cà Mau để xem cháu bé ba tuổi có ngoại hình của một người già.

Đó là bé Nguyễn Thị Ái Trân, sinh năm 2009, con đầu lòng của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau. Bé Trân đang điều trị hậu phẫu sau ca phẫu thuật thoát vị bẹn.

Trông diện mạo của bé Trân, ai cũng chạnh lòng thương cảm. Mới hơn ba tuổi nhưng da của bé đã bị nhăn nhúm, chảy xệ như người già. Hiện tượng da nhăn, chảy xệ xuất hiện nhiều nơi trên cơ thể bé, nhất là vùng cổ, tay, bụng và mặt. Anh Sắc, cha ruột bé Trân, cho biết hiện tượng này xuất hiện từ khi bé được hơn bốn tháng tuổi, sau một cơn bệnh tiêu chảy kéo dài nhiều ngày. Năm 2011, gia đình đã đưa bé đi khám tại BV Nhi đồng 1, TP.HCM và được nơi đây cho biết bé Trân có hiện tượng của bệnh lão hóa sớm. Các bác sĩ nơi đây hẹn tái khám nhưng do không có tiền nên vợ chồng anh không đưa con tái khám đến hôm nay. Chưa hết, do bé Trân bị thêm bệnh thoát vị bẹn nên vợ chồng anh đã tập trung lo điều trị cho con bệnh này.

Bé Trân rất mặc cảm trước người lạ vì diện mạo bà lão của mình. Ảnh: T.VŨ

Chiều cùng ngày, bé Trân đã xuất viện về quê. BS Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp BV Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết bé Trân có hiện tượng bị bệnh lão hóa da. Căn bệnh này đã được tìm thấy từ hàng thế kỷ trước. Vào tháng 4-2003, các bác sĩ ở Mỹ đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến bệnh là do một đột biến gien gây ra. Trên thế giới, cứ 4-8 triệu trẻ em thì có một trường hợp bị lão hóa sớm. Về phương pháp điều trị, BS Huy cho rằng cần lên tuyến trên, vì đây là một bệnh hiếm, ở tuyến tỉnh chưa có điều kiện nghiên cứu chuyên sâu.

Năm 2011, một bệnh nhân bị lão hóa tương tự như bé Trân là Nguyễn Thị Ngọc Mai, 28 tuổi, ở Quảng Nam. Chị Mai sau đó đã được đưa đến Đài Loan phẫu thuật phục hồi nhan sắc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc BV Nhi đồng 1, cho biết có thể năm 2011, bệnh nhi chỉ đến khám tại phòng khám và ra về chứ chưa nhập viện nên bệnh viện không ghi nhận được. Trường hợp của bé Trân phải nhập viện, làm sinh thiết tìm hiểu nguyên nhân thì mới kết luận được.

T.VŨ - D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới