Biển Đông hứng cơn bão đầu tiên của năm 2023

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2023, có tên quốc tế là TALIM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-7, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão.

Đây là cơn bão số 1 năm 2023 trên Biển Đông, có tên quốc tế là TALIM.

Lúc 13 giờ chiều cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc, 118,1 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo từ nay đến 13 giờ ngày 16-7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/giờ. Vị trí lúc 13 giờ ngày 16-7, bão ở 19,5N-115,6E, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão cấp 9-10, giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm được xác định từ 16,5-21,5N; phía Đông kinh tuyến 114,5E.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành Bão số 1 - TALIM. Ảnh: VNDMS

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành Bão số 1 - TALIM. Ảnh: VNDMS

Những giờ sau đó, bão chuyển sang hướng Tây Tây Bắc.

Theo dự báo trong 24 - 48 giờ tới của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bão số 1 vẫn tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến khoảng chiều ngày 17-7, bão có thể đạt cường độ cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4,0-6,0m.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm