Bỏ thuế khoán: Lựa chọn lên doanh nghiệp hay vẫn giữ hộ kinh doanh?

(PLO)- Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 198 vừa được Quốc hội thông qua là việc bỏ áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ ngày 1-1-2026. Khi bỏ thuế khoán, các hộ kinh doanh có nên mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp?

Bỏ thuế khoán: Lựa chọn lên doanh nghiệp hay vẫn giữ hộ kinh doanh?

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 198 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân để thế chế hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính Trị về phát triển kinh tế tư nhân. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 198 đó là việc bỏ áp dụng thuế khoán với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ ngày 1-1-2026. Chính sách này nhằm đảm bảo tính minh bạch hoạt động của hộ kinh doanh, tạo sự bình đẳng về chế độ thuế giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Cùng với các ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách này cũng hướng tới mục tiêu tạo động lực để các hộ kinh doanh đổi mới, phát triển lên doanh nghiệp. Vậy khi bỏ thuế khoán, các hộ kinh doanh có nên mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp? Thạc sĩ Nguyễn Văn Được, chuyên gia thuế, TGĐ Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín, trao đổi với PLO về vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới