Bộ Tư pháp trả lời về trường hợp học sinh lớp 12 ở Hà Nội bị thu hồi giấy khai sinh

(PLO)- Về trường hợp học sinh bị thu hồi giấy khai sinh, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cho rằng người dân cần đáp ứng đúng các yêu cầu theo quy định pháp luật trong hồ sơ xin nhập quốc tịch.

Vừa qua, thông tin báo chí phản ánh một trường hợp học sinh học lớp 12 tại Hà Nội bị Sở Tư pháp thu hồi giấy khai sinh. Gia đình cháu có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam cho cháu nhưng đến nay chưa thể thực hiện trong khi cháu đang học lớp cuối cấp.

Trả lời về trường hợp này, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) cho biết, đây là trường hợp học sinh T.H.N, được sinh ra tại Trung Quốc, được đăng ký và cấp giấy khai sinh tại Trung Quốc.

Năm 2008, Sở Tư pháp Hà Nội cấp giấy khai sinh cho cháu T.H.N không đúng quy định tại Điều 55 Nghị định 158/2005, văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực thông tin với báo chí. Ảnh: CTV

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Bộ Tư pháp là một cơ quan thuộc Chính phủ, có trách nhiệm giúp Chính phủ quản lý về vấn đề quốc tịch, phối hợp cùng các cơ quan có liên quan khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến quốc tịch.

Liên quan đến trường hợp của cháu T.H.N, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực đã có nhiều công văn trả lời cho chính đương sự về việc làm thủ tục hồ sơ xin nhận quốc tịch Việt Nam.

Với trách nhiệm, chức năng và thẩm quyền của mình, Cục đã có văn bản hướng dẫn chi tiết. Hiện tại, hồ sơ của cháu đang thiếu thẻ thường trú do Cơ quan Công an cấp.

UBND TP Hà Nội có công văn gửi Bộ Tư pháp đề xuất miễn thẻ thường trú cho cháu. Tuy nhiên, theo ông Hải, “Bộ Tư pháp không có thẩm quyền miễn thẻ thường trú này. Bộ Tư pháp chỉ là cơ quan phối hợp với các cơ quan để giải quyết các vụ việc liên quan đến quốc tịch chứ không có thẩm quyền miễn”.

Về nguyện vọng của người dân, ông Hải nhấn mạnh người dân cần đáp ứng đúng các yêu cầu theo quy định pháp luật trong hồ sơ xin nhập quốc tịch. Chức năng giải quyết của Bộ, ngành nào, người dân cần đến Bộ, ngành đấy.

Ông Nguyễn Thanh Hải cho biết thêm, Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tại địa phương hướng dẫn đương sự.

Đối với vấn đề quốc tịch có ảnh hưởng đến thành tích học tập hay không, Bộ Tư pháp đã có công văn gửi sang Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cũng như rất nhiều trường hợp người nước ngoài đang sinh sống và học tập trên địa bàn Hà Nội, kết quả học tập của cháu N sẽ không bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, chúng ta phải xác định rõ, quy định pháp luật là không được vi phạm. Tất cả tổ chức, cá nhân và người dân buộc phải thực hiện.

Trên cơ sở giải quyết yêu cầu nguyện vọng của người dân, các cơ quan tổ chức và người dân vẫn phải tuân theo quy định của pháp luật khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới