Bóng đá nữ SEA Games bất ngờ thi đấu lúc 21 giờ 30

(PLO)-  Do trời mưa lớn ở Quảng Ninh khiến sân Cẩm Phả không thể tổ chức trận đấu lúc 16 giờ, Ban tổ chức đã hoãn sang ngày 11-5 nhưng giờ chót buộc phải diễn ra lúc 21 giờ 30, ngày 10-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đầu giờ chiều 10-5, cơn mưa nặng hạt dai dẳng ở Quảng Ninh làm mặt sân Cẩm Phả ngập nước. Trước nguy cơ không thể tổ chức trận đấu giữa tuyển nữ Myanmar và tuyển nữ Lào ở bảng B, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định hoãn trận đấu này dự kiến diễn ra lúc 16 giờ. Trận thứ hai cũng trên sân Cẩm Phả ở bảng B vẫn thi đấu như cũ lúc 19 giờ giữa tuyển nữ Thái Lan và Singapore.

AFC phối hợp cùng Ban tổ chức các trận đấu của bóng đá nữ SEA Games 31 tính dời trận Lào và Myanmar sang sân Cửa Ông cách sân Cẩm Phả hơn 10km vào lúc 16 giờ, ngày 11-5. Tuy nhiên, sau các cuộc họp nội bộ, AFC lại chấp thuận cho hai đội nữ Myanmar và Lào đá trận ra quân vào lúc 21 giờ 30, ngay sau trận Thái Lan – Singapore trên sân Cẩm Phả.

Theo đó, AFC thông báo: “Dựa trên điều kiện thực tế của sân Cẩm Phả và điều kiện thời tiết hiện nay, để đảm bảo công bằng về thời gian nghỉ cho các đội, AFC vừa quyết định: Trận 1 thi đấu lúc 19 giờ, trận 2 thi đấu lúc 21 giờ 30 ngày hôm nay (10-5) tại sân Cẩm Phả”.

Trung vệ Chương Thị Kiều mang băng đội trưởng ăn mừng cùng đồng đội đánh bại tuyển nữ Thái Lan 1-0 trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trung vệ Chương Thị Kiều mang băng đội trưởng ăn mừng cùng đồng đội đánh bại tuyển nữ Thái Lan 1-0 trong trận chung kết SEA Games 30. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bóng đá nữ SEA Games 31 đã khởi tranh từ ngày 9-5, với chiến thắng đậm đà 5-0 của ứng viên nặng ký Myanmar trước đối thủ bi xem là lót đường Campuchia ở bảng A. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam nghỉ lượt trận đầu tiên và chính thức ra quân ngày 11-5 tiếp khách nữ Campuchia.

Từ rất lâu, bóng đá nữ Campuchia không phải là đối thủ xứng tầm của các cô gái Việt Nam. Cùng với việc tuyển nữ Indonesia rút lui vào giờ chót, bảng A chỉ còn ba đội và nhìn vào nội lực của các đối thủ, thầy trò Mai Đức Chung không khó vào bán kết khi chỉ cần thắng đội yếu nhất Campuchia.

Cuộc chơi của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nảy lửa hơn ở bán kết vì các đội bảng B có tuyển nữ Thái Lan và đại diện Đông Nam Á mới nổi Philippines. Với nhiều cầu thủ ngoại nhập tịch, Philippines đang trở thành một thế lực đáng gờm, cùng với truyền thống của bóng đá nữ Thái Lan, cả hai sẽ rất dễ chiếm hai suất đi tiếp.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng các học trò vô địch SEA Games 31 trên sân nhà Cẩm Phả, sau lần ông giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng các học trò vô địch SEA Games 31 trên sân nhà Cẩm Phả, sau lần ông giúp tuyển nữ Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết World Cup 2022. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Mai Đức Chung đã đặt mục tiêu cho các cô gái Việt Nam tiếp tục giữ huy chương vàng SEA Games. Hơn hai năm trước, trung vệ Chương Thị Kiều và đồng đội từng đánh bại Myanmar ở bán kết rối tiếp tục thắng nữ Thái Lan 1-0 tại chung kết để lên ngôi vô địch.

Mùa SEA Games này, ông Chung tự tin những học trò đang vào độ chín sự nghiệp sẽ bảo vệ thành công ngôi nữ hoàng Đông Nam Á. Ông Chung cũng mong mỏi các cổ động viên đến sân đông đảo cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam trên sân Cẩm Phả miễn phí vé vào chiều 11-5 khi tiếp tuyển nữ Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm