Cán bộ, công chức TP.HCM phải thi đua sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Cán bộ, công chức TP.HCM phải thi đua sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP phát huy tinh thần thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chiều 5-4, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang…

Cán bộ, công chức TP.HCM phải thi đua sáng tạo, dám nghĩ, dám làm-thi-dua-yeu-nuoc
Lãnh đạo Trung ương, TP.HCM, đại diện các cụm thi đua thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua yêu nước 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

TP.HCM đã vượt qua "cơn gió ngược"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận năm 2023, TP đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp. TP.HCM vừa tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh, vừa xử lý những vấn đề tồn đọng.

Đây cũng là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tăng tốc và tạo đà phát triển TP trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

thi-dua-yeu-nuoc-8.jpg
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị cán bộ, công chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Ảnh: THUẬN VĂN

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, TP đã vượt qua cơn gió ngược, vừa khắc phục những hạn chế, tồn tại, vừa duy trì phục hồi, vừa kiến tạo phát triển kinh tế -xã hội” – ông Nguyễn Hồ Hải nhìn nhận.

Theo Phó Bí thư thường trực Nguyễn Hồ Hải, phong trào thi đua của TP đang phát triển ngày càng bền vững, mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, có nội dung phong phú, sáng tạo, đổi mới, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực và lan tỏa, thấm sâu đến từng lĩnh vực của đời sống xã hội.

Cũng qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong lao động, sản xuất, nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp thiết thực, hữu ích, gắn với nhiệm vụ của cá nhân, của ngành.

Nhờ thế mà góp phần xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, sáng tạo, nghĩa tình; luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào thi đua với nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng trên cả nước.

thi-dua-yeu-nuoc-2.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Thay mặt Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Hồ Hải chúc mừng, biểu dương và cảm ơn những cống hiến, đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, lực lượng vũ trang, doanh nhân, người dân… đã chung sức, đồng lòng, góp phần làm nên những thành tựu, kết quả của TP trong năm 2023.

Thời gian tới, ông Nguyễn Hồ Hải đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, công chức, doanh nhân và người dân nêu cao quyết tâm thi đua, phấn đấu thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.

“Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân” – ông Hải nhấn mạnh và đề nghị các ngành tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.

“Phát huy tinh thần thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP” – ông nói tiếp.

thi-dua-yeu-nuoc-7.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Ảnh: THUẬN VĂN

Đẩy nhanh tiến độ công trình ‘thi đua đặc biệt’

Tiếp thu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi kêu gọi các cấp, các ngành, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tổ chức triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo.

Trong đó, thực hiện thắng lợi chín nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2024. Triển khai hiệu quả chủ đề năm, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng 7,5-8%, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; gắn với triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể hoá Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị.

thi-dua-yeu-nuoc-1.jpg
Trưởng Ban thi đua - khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang trao đổi cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh cần triển khai đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu cấp TP và công trình, phần việc chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông cũng đề nghị đổi mới công tác thi đua khen thưởng, khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng, kịp thời khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đồng thời chú ý khen thưởng đột xuất.

Chủ tịch TP.HCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, các cấp, các ngành không ngừng năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2024, tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII.

TP.HCM có 12 sáng kiến dám nghĩ, dám làm

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2023 phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua yêu nước có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua của TP đã tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội.

thi-dua-yeu-nuoc-5.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao cờ thi đua của Chính phủ cho các các tập thể. Ảnh: THUẬN VĂN

Đáng chú ý, TP.HCM có phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 “nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”.

Trong phong trào thi đua sáng tạo chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP đã có 1.362 công trình của 105/182 đơn vị đăng ký cấp cơ sở, 55 chương trình công trình dự án thi đua tiêu biểu được lựa chọn cấp TP.

Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP, TP có tám giải pháp, sáng kiến được UBND TP phê duyệt chủ trương thực hiện nghiên cứu, xây dựng đề án; bốn giải pháp được thông qua tại các cuộc họp thẩm định và được hoàn chỉnh tên gọi, đề cương.

thi-dua-yeu-nuoc-10.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao bằng khen của UBND TP cho các đơn vị. Ảnh: THUẬN VĂN

Phong trào thi đua đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP giai đoạn 2023-2025, tính đến ngày 31-1-2024, TP giải ngân đạt tỉ lệ 71% so với tổng số vốn giao.

21 tập thể, 46 cá nhân, 16 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong triển khai giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP.

Ngoài ra, TP.HCM cũng phát động các phong trào thi đua khác như cải cách hành chính, chuyển đổi số, thanh niên khởi nghiệp, chỉnh trang phát triển đô thị…

Tiến độ công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam

Tại hội nghị, ông Lại Minh Tú, Phó Trưởng phòng tổ chức Lễ và Sự kiện, Sở VH&TT TP.HCM, đã thông tin về tiến độ thực hiện các công trình, dự án chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do Sở phụ trách.

thi-dua-yeu-nuoc-9.jpg
Ông Lại Minh Tú, Phó Trưởng phòng tổ chức Lễ và Sự kiện, Sở VH&TT TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông, có hai dự án đang triển khai thi công đúng tiến độ đề ra. Gồm dự án xây dựng mới Rạp Xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành thi công xây lắp, hoàn thành công tác đấu thầu gói thiết bị. Dự kiến hoàn thành vào ngày 30-4-2025.

Dự án tu bổ, tôn tạo, tái hiện xây dựng mới di tích lịch sử cấp quốc gia Khu trại giam bệnh viện Chợ Quán – nơi Tổng Bí thư Trần Phú hy sinh (giai đoạn I) được khởi công vào ngày 28-12-2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 4-2024.

Ông Tú cho biết có bảy dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư (do Ban Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư). Gồm: Cung văn hóa thiếu nhi TP.HCM; cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ; cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất; cải tạo, sửa chữa sân vận động Hoa Lư; cải tạo, sửa chữa Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ; cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ; xây dựng mới Trung tâm đào tạo vận động viên năng khiếu thể thao.

Ba dự án được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện trình phê duyệt chủ trương đầu tư là Trung tâm Nghệ thuật truyền thống; xây dựng mới Bảo tàng TP.HCM; mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM.

Hai dự án chưa được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư gồm dự án Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch 2025 và xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trong đó, dự án xây dựng Quảng trường Hồ Chí Minh chưa xác định cơ quan được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Ngoài ra còn có hai dự án theo phương thức đầu tư đối tác công tư là Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật đa năng và Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng.

***

thi-dua-yeu-nuoc-6.jpg
Phó Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình (ngoài cùng bên trái) nhận bằng khen của UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Báo Pháp Luật TP.HCM được nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, góp phần tích cực trong phong trào thi đua TP.

Đọc thêm