Phó Chủ tịch TP.HCM: Thi đua yêu nước cần được quan tâm đúng mức, đúng cách, đúng trọng tâm

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức yêu cầu các đơn vị phải quan tâm đúng mức, đúng cách, đúng trọng tâm đối với các phong trào thi đua yêu nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-4, UBND quận 5 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và phong trào thi đua đặc biệt tiến tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Minh Kiều, Chủ tịch UBND quận 5, nhận định với sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, 14 phường, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn quận, quận 5 đã đạt được những kết quả nổi bật, tiêu biểu.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho quận 5 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho quận 5 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, năm 2022, quận 5 đã hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiều mô hình hay, quận cũng tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và TP phát động gắn với chủ đề năm 2022.

“Những kết quả đó đã được UBND TP ghi nhận và tặng bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP” - bà Kiều cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhìn nhận những thành tích đạt được của quận 5 trong năm 2022 là kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Dân vận khéo”…

Ông Dương Anh Đức khẳng định việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước là rất quan trọng và đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm đúng mức, đúng cách, đúng trọng tâm để phát hiện thêm những tấm gương, mô hình hay, cách làm tốt.

Ngoài ra, quận cũng cần quan tâm động viên kịp thời để các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiếp tục phát huy.

Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều trao bằng khen Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 của UBND TP cho các tập thể

Chủ tịch UBND quận 5 Trương Minh Kiều trao bằng khen Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 của UBND TP cho các tập thể. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị quận 5 khi triển khai phong trào thi đua yêu nước cần tập trung vào yếu tố thực chất và then chốt, sau đó là nguồn lực, mục tiêu, có nội dung thi đua, kế hoạch hoạt động phù hợp. Đồng thời, trong quá trình thực hiện phải công bằng, minh bạch, kịp thời.

“Quận 5 có nhiều thế mạnh về văn hóa truyền thống, kinh tế, thể thao... TP mong quận sẽ tiếp tục phát huy, kết hợp các thế mạnh để làm ra sức mạnh lớn hơn, quyết tâm tăng trưởng và tiếp tục đóng góp cùng chung tay phát triển TP” - ông Đức kỳ vọng.

Dịp này, 4 tập thể và 5 cá nhân tại quận 5 vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM, 45 tập thể nhận Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2022 của UBND TP, 24 cá nhân nhận bằng khen UBND TP vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục, 16 tập thể và 41 cá nhân Khu phố và Tổ dân phố nhận bằng khen UBND TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm