(PLO)- TAND Tối cao đã tính đến việc sẽ phải trình xây dựng những quy phạm về cách tác nghiệp của nhà báo tại phiên toà; sắp tới sẽ phải có hướng dẫn về nhà báo xin phép ghi âm, ghi hình.
(PLO)- Theo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, luật sư có hành vi vi phạm sẽ bị phạt nặng hơn các đối tượng khác.
(PLO)- Trước khi thông qua Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung mà báo chí và các cơ quan thẩm tra đã góp ý, phản biện theo hướng mở hơn (so với dự thảo) cho hoạt động tác nghiệp của báo chí tại tòa.
(PLO)- Tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng trình để thông qua đã chỉnh lý nhiều nội dung về việc xử phạt nhà báo.
(PLO)- Bản dự thảo trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua mới nhất vào sáng nay, 18-8, đã có chỉnh sửa một số quy định về việc xử phạt nhà báo khi có hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
(PLO)- Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam cho rằng quy định trong dự thảo pháp lệnh đi ngược với nội dung tinh thần của Luật Báo chí.
(PLO)- Để tạo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội cần thực hiện thẩm quyền giải thích pháp luật để làm rõ một số vấn đề tại dự thảo.
(PLO)- Bảo đảm pháp đình được tôn nghiêm, hoạt động tố tụng thông suốt, đúng đắn là điều cần thiết nhưng một số quy định trong dự thảo pháp lệnh khiến nhiều người băn khoăn, lo ngại.
(PLO)- Việc ban hành chế tài đối với những hành vi cản trở hoạt động tố tụng là cần thiết, tuy nhiên một số hành vi được đề xuất xử phạt lại chưa tương thích với luật, thậm chí không thỏa mãn về cấu thành của một vi phạm hành chính.
(PLO)- Việc ban hành chế tài xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng là cần thiết nhưng một số hành vi được nêu tại dự thảo còn gây nhiều băn khoăn.
(PLO)- Nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh người tham gia tố tụng không được sự đồng ý của họ và phát trực tiếp trên không gian mạng có thể bị phạt đến 30 triệu đồng.
(PLO)- Việc ban hành pháp lệnh là rất cần thiết nhưng để việc xử phạt vi phạm được chính xác thì nên làm rõ về đối tượng, thẩm quyền xử phạt để tránh chồng chéo.