Ông PHAN ĐĂNG LONG, nguyên Phó​ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Chi phí cắt cỏ không ai nhìn ra hay mặc nhiên chấp nhận để ăn chia

Cắt cỏ cũng vậy, 53 tỉ cho 24 km đại lộ Thăng Long chắc cũng không phải là một con số hoàn toàn vô lý. Nó phải được xây dựng dựa trên tính toán của đơn vị thực hiện.

Tôi không biết cắt cỏ thế nào nhưng khi đi qua đó cách đây mấy hôm tôi vẫn thấy cỏ cao, nham nhở. Có người nói vui với tôi, nếu khoán cho họ 5 tỉ (tức là chưa bằng 1/10 số tiền 53 tỉ đã chi ra) thì họ vẫn đút túi được vài tỉ mà công việc vẫn đảm bảo sẽ đâu ra đó.

Nếu chủ tịch phát hiện thì đó là thái độ của một lãnh đạo có trách nhiệm và rất cần được hoan nghênh. Tuy nhiên, công tác cắt cỏ là việc làm thường xuyên và được tổ chức từ hàng chục năm qua rồi. Vậy từ nhiều năm qua, chi phí trên không ai nhìn ra hay nó mặc nhiên được chấp nhận như vậy để ăn chia? Vấn đề này thành phố phải đứng ra thực hiện.

Theo Đất Việt

Luật sư TRƯƠNG THANH ĐỨC, Trọng tài viên VIAC

Doanh nghiệp Việt luôn nơm nớp như “cá nằm trên thớt”

Pháp luật của ta sửa liên tục nhưng cải tiến, tháo gỡ được cái này thì lại vô tình hay cố ý tạo ra rào cản khác. Vì chúng ta vẫn xem doanh nghiệp như đối tượng nguy hiểm, phải rào dậu, quản lý, chứ không phải là thành phần nuôi sống xã hội, trong đó có bộ máy quản lý.

Tiến bộ, đổi mới nhất như Luật Doanh nghiệp nhưng cũng cứ bị trói buộc nửa vời kiểu như con dấu vẫn phải đóng theo quy định của pháp luật, thế là mọi thứ lại mơ hồ vì chẳng biết khi nào thì phải đóng; ngành nghề tự do kinh doanh không phải đăng ký nhưng vẫn phải thông báo, thế thì cũng không khác gì đăng ký, mà lại tạo ra sự mập mờ; có nhiều người đại diện theo pháp luật nhưng trách nhiệm của họ lại theo quy định của điều lệ, tức là tạo ra thuận lợi cho doanh nghiệp bao nhiêu thì tạo rủi ro cho đối tác bấy nhiêu; vì doanh nghiệp có thể không phải chịu trách nhiệm với chữ ký của người đại diện của mình. 

... Doanh nghiệp nào cũng luôn nơm nớp như cá nằm trên thớt. Gần như không một doanh nghiệp nào có thể thực hiện được đúng mọi quy định của pháp luật. Trong khi đó, bộ máy hành pháp và tư pháp và cả đoàn thể đâu đâu cũng có thể hành hạ, bắt bẻ, vòi vĩnh doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Theo Viettimes

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm