Chủ tịch Hoa Sen lên núi sống tĩnh tâm

Ngày 12-4-2019, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) đã thông qua Nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động 70 chi nhánh trực thuộc. 70 chi nhánh này sau đó được chuyển đổi thành cửa hàng (dưới hình thức pháp lí là "địa điểm kinh doanh") trực thuộc Chi nhánh Tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động.

Đây không phải lần đầu tiên Hoa Sen chấm dứt hoạt động một loạt các chi nhánh. Trước đó hồi tháng 1-2019, Tập đoàn đã chấm dứt hoạt động 21 chi nhánh, đến tháng 3-2019 tiếp tục đóng cửa 60 chi nhánh.

Theo Hoa Sen, việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh thực chất là chấm dứt hình thức pháp lí của mô hình thống phân phối cũ, nằm trong lộ trình chuyển đổi mô hình quản trị hệ thống phân phối theo mô hình chi nhánh tỉnh đã được đại hội cổ đông thường niên thông qua và được HĐQT triển khai từ năm 2018.

Niên độ 2017-2018 trước biến động giá thép trên trường quốc tế khiến áp lực giá vốn tăng cao, nợ vay khủng đã lần lượt bào mòn lợi nhuận Tập đoàn. Dẫn đến lợi nhuận năm 2018 Tập đoàn giảm 70%. Cổ phiếu theo đó cũng liên tục giảm sàn, nhà đầu tư bán tháo khiến thị giá hiện về dưới mệnh. Tại Đại hội năm nay, Chủ tịch Lê Phước Vũ lý giải rằng đã có một "thế lực ngầm" nào đó chi phối giá cổ phiếu Tập đoàn!.

Niên độ tài chính của Tập đoàn Hoa Sen từ 2016-2018.

Đặt kế hoạch cho niên độ tài chính 2018-2019, Hoa Sen dự kiến doanh thu thuần đạt 31.500 tỷ, giảm 9%; ngược lại lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng, tăng 22% so với niên độ trước.

Hiện, theo lời Chủ tịch Hoa Sen thì ông đã giao hầu hết công việc cho cấp dưới để lên núi sống tĩnh tâm, mỗi tháng chỉ đến tập đoàn 2 lần, mỗi lần cũng chỉ 2 tiếng đồng hồ, hàng ngày thỉnh thoảng mới gọi cho Tổng giám đốc hay Phó Chủ tịch 1 cuộc điện thoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm