Chùm ảnh: Hốt bạc nhờ dịch vụ tập gym, làm nail cho thú cưng

Chùm ảnh: Hốt bạc nhờ dịch vụ tập gym, làm nail cho thú cưng

(PLO)- Càng cận Tết, ngành dịch vụ làm đẹp cho thú cưng tại TP.HCM đang dần thêm nhộn nhịp nhờ nhu cầu tỉa lông, tập gyms, nhuộm lông cho chó, mèo... của chủ nuôi ngày một tăng cao.

Trước thềm năm mới, nhiều chủ nuôi thú cưng tại TP.HCM, không ngại chi tiền triệu để “sắm” cho chó hoặc mèo của mình một bộ lông sạch sẽ, bộ móng gọn gàng hay một bộ quần áo mới tươm tất… để đón Tết.

Theo ghi nhận của PLO, tại các cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ làm đẹp cho thú cưng như Icarepet, Head to Tail, Pet Spa & Pet Hotel... nhân viên đang hoạt động hết công suất để tỉa lông, nhuộm lông, tập gym, tắm rửa cho các thú cưng để cùng chủ nuôi sẵn sàng đón Tết.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận được tại các cửa hàng:

thú cưng
Anh Phạm Bá Hằng, Nhà sáng lập thương hiệu Icarepet, đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dành cho thú cưng, đang cắt tỉa lông cho một chú cún.
thu-cung_5.jpg
Theo các đơn vị cung ứng dịch vụ này, vào những ngày cận Tết, các dịch vụ như: vệ sinh thú cưng, cắt tỉa lông, nhuộm lông cho thú cưng, khách sạn thú cưng,… vô cùng đắt hàng.
thu-cung-13.jpg
thu-cung-23.jpg
Dù phải bỏ ra số tiền khá nhiều cho các dịch vụ làm đẹp, nhưng nhiều chủ nuôi vẫn sẵn sàng chi trả để "sắm" cho thú cưng một diện mạo mới để đón tết.
thu-cung-27.jpg
Giá dịch vụ trọn gói vệ sinh thú cưng dao động từ 350.000 đến 1.500.000 đồng tùy kích thước, nhu cầu khách hàng.
thu-cung-7.jpg
Khi chủ nuôi đưa thú cưng đến, cửa hàng sẽ cho thú cưng tắm rửa sạch sẽ trước khi đến với các dịch vụ tiếp theo.
thu-cung-15.jpg
Các nhân viên tại Icarepet đang sấy lông cho thú cưng sau khi tắm xong.
thu-cung-12.jpg
Sau khi sấy khô, thú cưng sẽ được "làm nail", cắt tỉa, tạo kiểu cho bộ lông. Đây cũng là dịch vụ được nhiều chủ nuôi yêu cầu khi đến trung tâm.
thu-cung-3.jpg
Tại trung tâm spa và khách sạn thú cưng Head to Tail (TP. Thủ Đức), dịch vụ "spa" thú cưng cũng sôi động không kém. Một chú cún đang được nhân viên chải lông sau khi tắm gội. Ảnh: KIM TRẦN
thu-cung-4.jpg
Chị Kim Trần, chủ thương hiệu cho biết, để làm dịch vụ thú cưng tốt nhất, trung tâm chị đã đầu tư các thiết bị, máy móc cơ sở vật chất tốt nhất, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Ảnh: KIM TRẦN
thu-cung_1.jpg
Ngoài tắm rửa, vệ sinh lông móng, một số thú cưng còn vẽ hoa đào và mai trên lông.
thu-cung-14.jpg
Bên cạnh đó, cơ sở của anh Hằng còn cung cấp dịch vụ huấn luyện thú cưng để đi thi đấu. Theo yêu cầu của chủ, một số thú cưng sẽ được "tập gym", chạy bộ... để rèn luyện sức khỏe.
thu-cung-chay-bo.jpg
Một chú chó đang chạy bộ trên máy chạy chuyên dụng, để rèn luyện sức khỏe.
thu-cung-6.jpg
Khi tân trang xong thú cưng còn được chụp hình "sống ảo".
thu-cung-9.jpg
Theo các đơn vị cung cấp dịch vụ spa thú cưng, so với ngày thường, nhu cầu chăm sóc "sắc đẹp" và dịch vụ khách sạn lưu trú cho thú cưng tăng gấp 3, gấp 4 lần so với ngày thường.
thu-cung-31.jpg
Cùng với đó, dịch vụ lưu trú, khách sạn chó mèo cũng tăng cao trong kỳ nghỉ lễ tết, khi các chủ nuôi phải về quê, và buộc ký gửi tại các trung tâm. Theo đó giá của mỗi đêm chủ nuôi phải chi trả dao động từ 150.000 đồng - 600.000 đồng/đêm, tùy cân nặng của thú cưng và các dịch vụ đi kèm khác. Ảnh: KIM TRẦN
dich-vu-cho-thu-cung.jpg
Để chiều lòng khách hàng, nhiều đơn vị spa thú cưng còn cung cấp cả dịch vụ đưa rước thú cưng tận nơi.

Đọc thêm