Chùm ảnh: Người đòi tiền, người đòi đất trong ngày đầu xét hỏi bị hại vụ Alibaba

Chùm ảnh: Người đòi tiền, người đòi đất trong ngày đầu xét hỏi bị hại vụ Alibaba

(PLO)- Sáng ngày 12-12, TAND TP.HCM  bắt đầu xét hỏi các bị hại trong một số dự án "ma" trong vụ Nguyễn Thái Luyện Alibaba bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng 12-12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với phần xét hỏi các bị hại.

Hôm nay và ngày mai, tòa dự kiến xét hỏi các bị hại dự án Alibaba Phước Bình Central Park; Alibaba Phước Bình Central Park 2; Alibaba Phước Thái Capital; Alibaba Long Phước Industry; Alibaba Phú Mỹ Central City; Alibaba Phú Mỹ Central City 2; Ali Venice City; Alibaba Phú Mỹ Center City. Mỗi dự án, tòa sẽ gọi tên từ 10 bị hại, 20 bị hại lần lượt trình bày. Ngoài bị hại, luật sư và người thân của bị hại cũng tham gia trong phiên tòa sáng nay với điều kiện có giấy ủy quyền.

Trong phiên xét hỏi sáng nay, có nhiều trường hợp người bị hại không cung cấp đủ thông tin nên tòa không thể làm việc với những người này.

Khoảng 7 giờ 30, những bị hại đầu tiên làm thủ tục tham dự phiên toà.

Khoảng 7 giờ 30, những bị hại đầu tiên làm thủ tục tham dự phiên toà.

Các bị hại lần lượt làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Các bị hại lần lượt làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Người bị hại tham gia phiên tòa thông qua màn hình led.

Người bị hại tham gia phiên tòa thông qua màn hình led.

Các bị hại chăm chú lắng nghe hướng dẫn của chủ tọa phiên tòa.

Các bị hại chăm chú lắng nghe hướng dẫn của chủ tọa phiên tòa.

Trên màn hình, tòa án phát danh sách các bị hại để người tham gia tiện theo dõi.

Trên màn hình, tòa án phát danh sách các bị hại để người tham gia tiện theo dõi.

Thư ký tòa đối chiếu các tài liệu chứng cứ bị hại cung cấp.

Thư ký tòa đối chiếu các tài liệu chứng cứ bị hại cung cấp.

Tòa yêu cầu bị hại phải chuẩn bị được tài liệu và chứng cứ kèm theo.

Tòa yêu cầu bị hại phải chuẩn bị được tài liệu và chứng cứ kèm theo.

Bà Lê Thị Phương Hoa (bị hại) trình bày yêu cầu lấy lại số tiền đã nộp cho công ty Alibaba; một số bị hại khác thì đòi lại đất.

Bà Lê Thị Phương Hoa (bị hại) trình bày yêu cầu lấy lại số tiền đã nộp cho công ty Alibaba; một số bị hại khác thì đòi lại đất.

Ông Huỳnh Tiến Sĩ (luật sư ủy quyền của bà Thái Thị Thu thủy, TP Thủ Đức) đòi quyền lợi cho đương sự với 9 dự án.

Ông Huỳnh Tiến Sĩ (luật sư ủy quyền của bà Thái Thị Thu thủy, TP Thủ Đức) đòi quyền lợi cho đương sự với 9 dự án.

Nguyễn Thái Luyện (đeo kính, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm hầu tòa sáng ngày 12-12.

Nguyễn Thái Luyện (đeo kính, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) cùng 22 đồng phạm hầu tòa sáng ngày 12-12.

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.