Chứng khoán lại ảm đạm

(PLO)-Thị trường chứng khoán tiếp tục rớt điểm mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch đầu tuần (18-12), thị trường chứng khoán mở cửa với màu sắc đỏ báo hiệu cho điều không mấy tích cực đang đến.

Trong khi giới đầu tư trong nước không giao dịch mạnh, thì nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng càng khiến thị trường thêm ảm đạm.

Chỉ có 3 lĩnh vực gồm vận tải - kho bãi, cao su và nông nghiệp còn le lói sắc xanh thì màu sắc đỏ chủ đạo nổi bật ở các lĩnh vực còn lại. Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản bị bán mạnh nhất đã ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

Theo giới phân tích, mặc dù tin tức từ Mỹ cho thấy lãi suất sẽ hạ nhiệt, qua đó giúp tỉ giá, lãi suất, và lạm phát Việt Nam tiếp tục có chiều hướng ổn định và tốt lên.

Nhưng điều này đã phản ánh lên thị trường chứng khoán từ trước đó rất lâu. Trong khi hiện nay thị trường không có quá nhiều câu chuyện hấp dẫn để kể đã khiến giới đầu tư đứng ngoài quan sát là chính.

chung-khoan-1612-5511.jpg
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

Điểm mấu chốt lúc này, nhà đầu tư nước ngoài vẫn đều đặn bán ra đã tác động khá nhiều lên thị trường. Đặc biệt, nhà đầu tư Thái Lan có xu hướng bán mạnh để thu tiền về nhắm tránh bị ảnh hưởng sắc thuế thu nhập cá nhân của Chính phủ Thái Lan áp dụng vào đầu năm 2024.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán Thái đang đang giảm mạnh cũng là động lực giới đầu tư Thái rút tiền về để đón sóng.

Kết phiên, VN Index mất gần 11 điểm đẩy chỉ số này xuống còn 1.091 điểm. Mốc 1.100 điểm của VN Index lại bị phá vỡ sau 10 phiên liên tiếp duy trì vượt mốc 1.100 điểm. Thanh khoản thị trường hôm nay cũng rất thấp chỉ còn 14.600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm