Chứng khoán rớt điểm mạnh vì 1 công ty chứng khoán bị tấn công mạng

(PLO)- Sức ảnh hưởng của vụ tấn công mạng khiến cổ phiếu họ chứng khoán lao dốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên đầu tuần (25-3), thị trường chứng khoán bước vào giao dịch với thông tin Công ty chứng khoán VNDirect bị tấn công mạng.

Nhiều biện pháp bảo vệ nhà đầu tư được tăng cường như Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tạm ngừng kết nối với VNDirect, cũng như tiền trong tài khoản nhà đầu tư không bị mất vì được lưu ký chứng khoán.

chứng khoán

Tính đến 16 giờ, trang chủ VNDirect vẫn chưa hoạt động trở lại. Cả HOSE lẫn HNX đều khẳng định chỉ kết nối lại hệ thống với VNDirect cho đến khi công ty này khắc phục được sự cố.

Tuy nhiên, sự cố này đã gây tâm lý không nhỏ với thị trường. Đó là nỗi lo về việc an toàn an ninh mạng của các công ty chứng khoán, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống KRX đang được thử nghiệm và triển khai thực tế trong năm nay.

Nhiều cổ phiếu của các công ty chứng khoán lớn bị bán tháo, và dần lan ra nhóm cổ phiếu ngân hàng. Hai trụ cột này đã đẩy thị trường chứng khoán có lúc mất đến 16 điểm.

Dù vậy, vẫn có điểm sáng của phiên giao dịch hôm nay.

Đó là cổ phiếu Novaland và Vingroup đã tăng điểm mạnh kéo lại đà rớt điểm của chung thị trường. Cụ thể Novaland có khối lượng giao dịch cực khủng lên đến 110 triệu cổ phiếu và thị giá đã tăng 3,51% giá trị.

Kết phiên, VN Index mất gần 14 điểm rớt xuống 1.267 điểm. Dù vậy, giá trị thanh khoản được xem là điểm sáng phiên hôm nay với dòng tiền gần 30.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm