Công an Đồng Nai nói về clip bắt xe vi phạm 'sếp can thiệp'

Sáng ngày 7-12, một lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin với PLO liên quan đến "clip bắt xe vi phạm bị sếp can thiệp".

Theo đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu các phòng nghiệp vụ xác minh nguồn gốc các clip sau đó giao cho Thanh tra tỉnh làm rõ các nội dung.

CSGT xuất hiện trong clip. Ảnh: VH

“Theo clip xuất hiện trên mạng, những người mặc trang phục Cảnh sát Trật tự và Cảnh sát Giao thông được cho là lực lượng công an huyện Trảng Bom. Vì vậy bước đầu lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom báo cáo thông tin qua điện thoại, đến giờ nay chưa có văn bản hay báo cáo cụ thể về vụ việc. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí” - đại diện lãnh đạo Phòng tham mưu cho biết thêm.

Như PLO thông tin, vào đêm ngày 4-12, nhiều đoạn clip vừa được lan truyền trên mạng, ghi lại âm thanh, hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom) yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lúc này tài xế đều xin được “gọi điện thoại” có nội dung: "đóng 2 bên 1 triệu và đã gửi mấy năm rồi"...

Lúc này người mặc đồ cảnh sát chặn xe nói: "Đã gửi anh M. thì gọi điện đi. Chúng tôi đi làm ở đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn một tháng là đi nghênh ngang, chạy ngoài đường loạn hết cả lên...".

Bước đầu khi các clip trên lan truyền trên mạng, Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với những người xuất hiện trong clip để làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm