Công an tỉnh Sơn La gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Bắc Lào

Công an Sơn La gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh Bắc Lào

(PLO)- Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã mở 8 lớp với hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an các tỉnh phía bắc của nước Lào tham gia tập huấn về nghiệp vụ.

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, Xuân Giáp Thìn 2024, ngày 1-2, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ chiến sĩ các tỉnh bắc Lào đang học tập tại Sơn La.

Đây là hoạt động nhằm tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh phía bắc nước Lào.

Cong-an-tinh-Son-La-gap-mat-can-bo-chien-si-cong-an-cac-tinh-Bac-Lao-1.JPG
Trước đó, đoàn CBCS Công an các tỉnh phía bắc nước Lào đã tham quan, tìm hiểu Nhà truyền thống của Công an tỉnh Sơn La. Tại đây có những hình ảnh, hiện vật trưng bày về các hoạt động hợp tác giữa Công an hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: CA tỉnh Sơn La
Cong-an-tinh-Son-La-gap-mat-can-bo-chien-si-cong-an-cac-tinh-Bac-Lao-11.JPG
Phát biểu trong chào mừng buổi gặp mặt, Đại tá Vì Quyền Chứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Lịch sử mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phôn Vi Hản và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp, được hun đúc bằng cả máu, nước mắt và tình cảm thiêng liêng của bao thế hệ người Việt Nam và người Lào hơn nửa thế kỷ qua ngày càng phát triển bền vững, trở thành tài sản chung vô giá của 2 dân tộc Việt Nam - Lào. Ảnh: CA tỉnh Sơn La
Cong-an-tinh-Son-La-gap-mat-can-bo-chien-si-cong-an-cac-tinh-Bac-Lao-4.jpg
Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, tính đến hết năm 2023, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các tỉnh Bạn xây dựng kế hoạch, phá thành công nhiều chuyên án ma túy lớn, bắt giữ hơn 250 vụ, với hơn 500 đối tượng, hơn 150 kilogam hê-rô-in, hàng chục cân ma túy và hơn 1 triệu viên ma túy tổng hợp … cùng một số loại vũ khí, chất nổ. Ảnh: CA tỉnh Sơn La
Cong-an-tinh-Son-La-gap-mat-can-bo-chien-si-cong-an-cac-tinh-Bac-Lao-7.JPG
Trung tá Sayphone SYPHOMEMA đại diện đoàn Công an các tỉnh bắc Lào bày tỏ lời cảm ơn Lãnh đạo các cấp Công an tỉnh Sơn La đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các CBCS phía Lào được yên tâm học tập, công tác. Đồng thời, thể hiện vai trò tích cực phối hợp cùng với Công an tỉnh Sơn La quản lý, đào tạo khối Du học sinh Lào đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Sơn La. Ảnh: CA tỉnh Sơn La
Cong-an-tinh-Son-La-gap-mat-can-bo-chien-si-cong-an-cac-tinh-Bac-Lao-5.jpg
Từ năm 2007 đến 2023, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức trao đổi thông tin, phối hợp với Công an các tỉnh của Lào xác minh, xử lý hơn 160 vụ việc với hơn 1.500 đối tượng công dân hai nước vi phạm liên quan đến trật tự xuất nhập cảnh, di cư trái phép, vi phạm quy chế biên giới. Đặc biệt là các vụ việc liên quan đến hoạt động tuyên truyền kích động người dân hai nước biên giới tham gia cái gọi là thành lập “Nhà nước Mông”. Ảnh: CA tỉnh Sơn La
Cong-an-tinh-Son-La-gap-mat-can-bo-chien-si-cong-an-cac-tinh-Bac-Lao-7.jpg
Hai bên đã tích cực hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an các lĩnh vực công tác. Từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã mở 8 lớp với hơn 200 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an các tỉnh của nước bạn Lào tham gia tập huấn về nghiệp vụ công tác an ninh, phòng chống tội phạm ma túy, ...; Phối hợp với Trường Cao đẳng Sơn La mở 3 lớp đào tạo Tiếng Việt cho gần 100 CBCS, đồng thời phối hợp với Trường Trung cấp Y Sơn La tổ chức các lớp đào tạo y tế cho hàng chục CBCS Công an nước bạn. Ảnh: CA tỉnh Sơn La
Cong-an-tinh-Son-La-gap-mat-can-bo-chien-si-cong-an-cac-tinh-Bac-Lao-8.JPG

Đánh giá công tác an ninh trật tự biên giới hai nước, Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, nhấn mạnh trong thời gian tới, các thế lực thù địch luôn thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động, không từ bỏ âm mưu phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Điều này đặt ra yêu cầu lực lược Công an hai bên sẽ phải tiếp tục kề vai sát cánh bên nhau, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của hai dân tộc Việt Nam - Lào, giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trên lĩnh vực bảo vệ ANTT nói chung và an ninh biên giới nói riêng. Ảnh: CA tỉnh Sơn La

Đọc thêm