Giao lưu hữu nghị cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Giao lưu hữu nghị cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia

(PLO)- Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngày 14-12, tại khu vực biên giới chung Việt Nam - Lào – Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào- Campuchia
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia tham quan doanh trại dã chiến tại chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới. Ảnh: TH.

Đồng chủ trì chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước cùng các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ chào, tô son cột mốc chủ quyền; trồng cây hữu nghị; chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước tuần tra chung; diễn tập quân y chung,… ký biên bản, văn kiện hợp tác giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chương trình giao lưu góp phần thắt chặt quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước. Qua đó, tạo xung lực mới, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa quân đội ba nước nói chung, hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước nói riêng.

Đồng thời, chương trình góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân giữa ba nước ở khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động giao lưu, truyền đi thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa ba nước. Khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác phát triển trong nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào- Campuchia
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia thực hiện ký kết các văn kiện hợp tác. Ảnh: DN.

Các hoạt động đa dạng và phong phú trong khuôn khổ giao lưu sẽ giúp lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân ba nước hiểu và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ biên cương. Qua đó, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa địa phương biên giới ba nước nói riêng và tổng thể quan hệ ba nước nói chung; tạo thêm sự đồng thuận, tin tưởng đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước của ba nước.

Sự kiện khẳng định, hoạt động giao lưu và cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia chính là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và đưa tình đoàn kết giữa ba nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước, đánh giá thời gian qua Bộ Quốc phòng ba nước luôn phối hợp chặt chẽ, đạt được hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào- Campuchia
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia làm lễ tại cột mốc ba nước. Ảnh: DN.
Chuong-trinh-giao-luu-quoc-phong-ba-nuoc-Viet-nam-lao-campuchia 4.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang làm lễ tô son cột mốc chủ quyền.
Chuong-trinh-giao-luu-quoc-phong-ba-nuoc-Viet-nam-lao-campuchia 6.jpg
Lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào- Campuchia.
Chuong-trinh-giao-luu-quoc-phong-ba-nuoc-Viet-nam-lao-campuchia 8.jpg
Chương trình thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.
Chuong-trinh-giao-luu-quoc-phong-ba-nuoc-Viet-nam-lao-campuchia.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước thăm, tặng quà Trưởng Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước nhất trí tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác vào các lĩnh vực: củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tuyên truyền, giáo dục cho quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước.

Đọc thêm