Đại gia Mỹ muốn chi 1 tỉ USD đầu tư chip tại Việt Nam là ai?

(PLO)-Ông lớn trong ngành chip này có hoạt động trải dài ở nhiều châu lục.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày hôm qua (20-3), trong cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Karthik Rammohan, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Lam Research (Mỹ) cho biết có định hướng mở rộng hoạt động tại Việt Nam nhằm đa dạng chuỗi cung ứng. Khoản đầu tư này được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, Lam Research sẽ hợp tác với Công ty Seojin xây dựng nhà máy và chuỗi cung ứng với giá trị đầu tư từ 1-2 tỉ USD. Bước sang giai đoạn 2, công ty Mỹ sẽ tự đầu tư trực tiếp để mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam.

Theo Global Data, Tập đoàn Lam Research có trụ sở tại California (Mỹ), và là một nhà sản xuất và cung ứng trong lĩnh vực chip. Đây là một ông lớn trong ngành chip có đủ khả năng đáp ứng mọi nhu cầu của các đối tác. Công ty có sự hiện diện tại châu Mỹ, châu Á và châu Âu với hơn 17.000 nhân viên.

Năm 2023, Lam Research đạt doanh thu 17,4 tỉ USD, và có giá trị vốn hóa trên thị trường chứng khoán là 121,3 tỉ USD.

Được thành lập năm 1980, công ty đã nhanh chóng đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp chip. Các chip dựa trên nền tảng đổi mới và sáng tạo của Lam Research đã giúp nhiều công ty công nghệ chế tạo ra các thiết bị điện tử nhỏ hơn, nhanh hơn, mạnh hơn và tiết kiệm điện hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm