Đầu tuần, chứng khoán tăng điểm mạnh mẽ

(PLO)- Chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (6-11), thị trường chứng khoán có sắc xanh ngay phiên mở màn đầu tuần. Điều này cho thấy giới đầu tư đã có tâm lý lạc quan hơn với triển vọng thị trường.

Trong ba tuần trở lại gần đây, cứ mở phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán đều rớt điểm với khối lượng rất lớn từ 13-18 điểm.

Quay trở lại phiên giao dịch hôm nay, có nhiều yếu tố tích cực giúp thị trường tăng điểm mạnh.

Đầu tiên, thông điệp Mỹ không tăng lãi suất đã hỗ trợ chính sách tiền tệ Việt Nam với sức ép tỉ giá và lãi suất không còn quá căng thẳng. Điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Xung đột khu vực Trung Đông không có dấu hiệu lan rộng khiến giá dầu đã không tăng mạnh như dự báo mà hạ nhiệt xuống dưới mốc 90 USD/thùng. Do đó, lạm phát của Việt Nam có thể sẽ đạt mục tiêu dưới 4,5% như kế hoạch đã đặt ra từ đầu năm.

chứng khoán.jpg
Chứng khoán đã có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp.

Các yếu tố này sẽ tác động tích cực đến triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ phục hồi. Đồng thời, chính sách lãi suất thấp sẽ kích thích dòng tiền đi vào thị trường chứng khoán nhiều hơn.

Kết phiên, VN Index tăng gần 13 điểm, đưa chỉ số này lên 1.089 điểm. Giá trị thanh khoản đạt gần 16.000 tỉ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng phiên hôm nay với giá trị gần 400 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm