Điều gì đang xảy ra với chứng khoán?

(PLO)- Dòng tiền tỉ USD vẫn ồ ạt đổ vào chứng khoán.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (22-8), thị trường chứng khoán đi như tàu lượn khiến giới đầu tư phải chóng mặt.

Ngay phiên sáng, thị trường bị sụp giá với hàng trăm mã cổ phiếu bị giảm sàn. Giới đầu tư đã thể hiện tính quyết liệt của mình khi tháo chạy bằng mọi giá ra khỏi các cổ phiếu họ bất động sản, xây dựng, thép, nông nghiệp, lương thực, ngân hàng...

Theo giới phân tích, các thông tin thiếu tích cực về kinh tế Trung Quốc, sự giảm điểm thị trường chứng khoán Mỹ đã ảnh hưởng đến thị trường.

Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN Index mất đến 25 điểm, khiến chỉ số rớt xuống 1.154 điểm.

Nhiều nhà đầu tư đã nghĩ đến cú sập giá lần thứ hai, tương tự phiên cuối tuần qua khi VN Index mất đến 55 điểm khi bắt đầu bước vào phiên chiều.

Tuy nhiên, thị trường đã xoay chuyển rất nhanh khiến nhiều nhà đầu tư tiếc nuối vì bắt đáy không kịp. Thị trường hồi cực nhanh, các cổ phiếu họ chứng khoán, ngân hàng, bất động sản rớt sâu quay trở lại mức giá cũ. Những cổ phiếu này vốn là trụ cột thị trường đã đẩy chứng khoán tăng điểm trở lại.

Cú hồi này cho thấy thị trường luôn đan xen giữa bi quan và lạc quan, cũng trở nên khó dự đoán hơn vì sự quyết tâm của nhóm những nhà đầu tư dám chấp nhận rủi ro, có những tính toán đón trước các tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô và đặt niềm tin vào nhà điều hành đang đi đúng con đường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kết phiên, chỉ số VN Index tăng nhẹ 0,73 điểm lên 1.180 điểm. Giá trị thanh khoản gần 1 tỉ USD. Đáng chú ý, trong 1 tháng qua, thị trường chứng khoán dù có nhiều biến động nhưng giá trị bình quân luôn đạt mức 1 tỉ USD, thậm chí có phiên leo lên 1,5 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm