Điều kỳ lạ đang diễn ra trên thị trường chứng khoán

(PLO)-Rớt điểm mạnh nhất, nhưng dòng tiền vào cũng cao nhất kể từ khi thị trường chứng khoán giao dịch trở lại sau Tết Nguyên đán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (8-3), thị trường chứng khoán chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Thị trường lao dốc từ phiên sáng đến phiên chiều với sắc màu đỏ là chủ đạo. Các mã cổ phiếu thuộc họ ngân hàng, chứng khoán và bất động sản đều bị bán mạnh. Đây là những trụ đỡ quan trọng của thị trường nên khi rớt điểm cũng kéo theo chỉ số giảm mạnh.

Tuy nhiên cũng có những điểm sáng le lói trên thị trường như Ngân hàng Nam Á lên sàn chứng khoán TP.HCM vào ngày hôm nay (8-3) với hơn 1 tỉ cổ phiếu tăng trần đã tác động tích cực lên điểm số VN Index. Ngoài ra các mã HVN, DCM cũng ảnh hưởng tích cực đến thị trường.

"Về biến động của thị trường chứng khoán trong tháng 3, chúng tôi cho rằng VN Index sẽ vận động trên vùng cao với xu hướng phục hồi được duy trì nhưng không kỳ vọng thị trường sẽ bứt phá mạnh mẽ như trong 2 tháng đầu năm 2024" - Công ty chứng khoán KBSV nhận định.

Kết phiên, VN Index mất gần 22 điểm, số điểm rớt mạnh nhất kể từ khi khai phiên giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng dòng tiền lại vào rất mạnh lên đến 32.500 tỉ đồng, cũng thuộc mức cao nhất kể từ Tết đến giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm