Đồng Nai: Nước tràn vào nhà dân tại TP Biên Hòa sau trận mưa lớn

(PLO)- Nước tràn vào nhà hàng trăm hộ dân, mọi người phải dùng gạch để kê các vật dụng như tivi, tủ lạnh lên cao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến chiều 7-9, tuy lượng mưa không lớn nhưng nước lũ vẫn dâng cao và ngập sâu ở nhiều khu vực tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) do ảnh hưởng của những trận mưa ngày hôm trước.

Những khu vực bị ngập sâu cao 0,5m – 1,2m tại khu phố Hương Phước, Vườn Dừa, Tân Cang, Tân Lập (phường Phước Tân). Nước tràn vào nhà hàng trăm hộ dân. Những căn nhà ngập sâu người dân phải dùng gạch để kê các vật dụng như tivi, tủ lạnh, tránh bị ngâm nước.

Nhiều khu vực của phường Phước Tân ngập sâu hơn 1m. Ảnh: VH.

Nhiều khu vực của phường Phước Tân ngập sâu hơn 1m. Ảnh: VH.

Càng về chiều, nước từ các khu vực ở huyện Thống Nhất, Trảng Bom, Cẩm Mỹ đổ dồn về dòng sông Buông (chảy qua phường Phước Tân), khiến tình trạng ngập càng trở nên nghiêm trọng, dòng nước chảy siết, không kịp rút.

Còn tại con đường chuyên dụng nối Quốc lộ 51 vào mỏ đá Tân Cang, tình trạng ngập nặng xảy suốt một ngày đến chiều nay nước vẫn ngập lênh láng, chừng 1m, giao thông tiếp tục bị chia cắt, xe cộ không thể di chuyển. Nhiều hộ dân 2 bên đường phải dùng thuyền thúng, bì bõm bơi giữa đường để vào nhà.

Nhà dân bị ngập sâu. Ảnh: VH.

Nhà dân bị ngập sâu. Ảnh: VH.

“Khu vực này thấp nên mỗi lần ngập là phải 3 ngày nước mới rút, có nhiều lần mưa liên tục có khi cả 10 ngày. Vì vậy tối hôm qua mưa lớn, toàn khu vực bị ngập, gia đình tôi phải kê đồ đạc rồi dời về nhà bố mẹ để tránh ngập, đợi vài ngày nước rút, vợ chồng mới khăn gói trở về”, chị Hoài (ngụ ấp Miễu, xã Phước Tân) kể lại.

Chủ tịch UBND phường Phước Tân, ông Trần Thế Biên, cho biết mưa lớn đã khiến nhiều khu vực ngập nặng, không có thiệt hại về người và hiện chưa thống kê số tài sản, hoa màu bị ảnh hưởng.

Con đường chuyên dụng vào mỏ đá Tân Cang ngập sâu trong nước. Ảnh: VH.

Con đường chuyên dụng vào mỏ đá Tân Cang ngập sâu trong nước. Ảnh: VH.

“Trong suốt thời gian mưa lớn, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phường Phước Tân đã huy động lực lượng quân sự, công an, bảo vệ dân phố, các ban ngành, đoàn thể trực chốt tại các điểm cầu sông suối, hướng dẫn và hỗ trợ người dân”, Chủ tịch UBND phường Phước Tân cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm