(PLO)- Việc ba nước đảo chính châu Phi, gồm Niger, Mali và Burkina Faso, thông báo rời khỏi Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) giáng một đòn mạnh vào nỗ lực hội nhập khu vực của khối kinh tế này.
(PLO)- Niger, Mali và Burkina Faso ký một hiệp ước an ninh, cam kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có bất kỳ cuộc nổi loạn hoặc xâm lược nào xảy ra.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi an ninh Niger trả tự do ngay lập tức cho một cố vấn Pháp; chính quyền quân sự Niger tuyên bố chấm dứt hiệp ước quân sự với Benin vì cáo buộc nước láng giềng cho phép ECOWAS triển khai quân đội trên lãnh thổ; Tổng thống lâm thời Gabon bổ nhiệm thành viên quốc hội.
(PLO)- Tình hình tại Niger vẫn đáng ngại khi các cuộc biểu tình bài trừ ảnh hưởng của Pháp liên tục nổ ra; Mỹ mời Tổng thống Bola Tinubu của Nigeria - nước chủ tịch ECOWAS - gặp Tổng thống Joe Biden bàn giải pháp.
(PLO)- Chính quyền quân sự Niger yêu cầu đại sứ Pháp rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng, nhưng Paris nói phe đảo chính không có thẩm quyền ra quyết định.
(PLO)- Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdourahamane Tiani ký 2 lệnh cho phép Burkina Faso và Mali đưa quân vào lãnh thổ Niger trong trường hợp Niger bị tấn công.
(PLO)- Hàng nghìn người biểu tình ở Niamey (Niger) thể hiện sự ủng hộ với chính quyền quân sự và phản đối các chính sách trừng phạt của Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).
(PLO)- Phái đoàn ECOWAS hội đàm với lãnh đạo chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdoulrahmane Tchiani và gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum tại thủ đô Niamey.
(PLO)- Vài giờ sau khi ECOWAS nói đã quyết định ngày can thiệp quân sự vào Niger nếu các biện pháp ngoại giao thất bại, Mali và Burkina Faso điều máy bay chiến đấu tới Niger.
(PLO)- Thủ tướng do quân đội bổ nhiệm của Niger - ông Ali Mahaman Lamine Zeine bất ngờ có chuyến thăm nước láng giềng, tuyên bố phe đảo chính sẵn sàng đàm phán; Mỹ, Nga kêu gọi giải pháp hòa bình giữa lúc có tin ECOWAS chuẩn bị họp về can thiệp quân sự vào Niger.
(PLO)- Mỹ, Liên Hợp Quốc và các lãnh đạo Tây Phi lên án việc chính quyền quân sự Niger chuẩn bị truy tố ông Bazoum với cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh quốc gia.
(PLO)- Phái đoàn ngoại giao Nigeria đến Niger gặp phe đảo chính và nói rằng chính quyền quân sự đồng ý sử dụng ngoại giao để giải quyết bế tắc với ECOWAS; giới phân tích cho rằng ECOWAS đang nhân nhượng phe đảo chính.
(PLO)- Phe đảo chính Niger cho phép bác sĩ thăm khám tình trạng sức khỏe Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, trong khi ECOWAS huỷ họp vì áp lực biểu tình phản đối tại Niger.
(PLO)- Hàng nghìn người ủng hộ lực lượng đảo chính Niger kéo đến căn cứ Pháp biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp tại nước này, trong khi đó cộng đồng quốc tế quan ngại tình hình tổng thống bị lật đổ.
(PLO)- Chính quyền quân sự Niger vừa từ chối tiếp một phái đoàn quốc tế trong bối cảnh có nhiều lời kêu gọi ngoại giao là phương pháp tốt nhất để giải quyết tình hình ở Niger.
(PLO)- Các lãnh đạo ECOWAS sẽ thảo luận về tình hình ở Niger trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới, trong khi đó Mỹ nói đã liên lạc trực tiếp với chính quyền quân sự Niger.