Đảo chính châu Phi xuất hiện diễn biến cực quan trọng

(PLO)- Việc ba nước đảo chính châu Phi, gồm Niger, Mali và Burkina Faso, thông báo rời khỏi Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) giáng một đòn mạnh vào nỗ lực hội nhập khu vực của khối kinh tế này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 28-1, Niger, Mali và Burkina Faso - ba nước hiện nằm dưới sự điều hành của quân đội sau các cuộc đảo chính châu Phi - thông báo rời khỏi Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngay lập tức, theo hãng tin Reuters.

Chính quyền quân đội ba nước đồng thời thông báo về quyết định trên các kênh truyền hình quốc gia của mỗi nước.

đảo chính châu Phi
Những người tham gia phiên họp lần thứ 64 của Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) tại thủ đô Abuja (Nigeria) hồi tháng 12-2023. Ảnh: AFP

“Sau 49 năm, những người dân dũng cảm của Burkina Faso, Mali và Niger vô cùng tiếc nuối và thất vọng khi nhận thấy rằng tổ chức [ECOWAS] đã rời xa lý tưởng của những người sáng lập và tinh thần của chủ nghĩa liên châu Phi” - Đại tá Amadou Abdramane, người phát ngôn của chính quyền Niger cho biết.

Theo ông Abdramane, ECOWAS đã “thất bại trong việc hỗ trợ các quốc gia này trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố và tình trạng mất an ninh”.

Động thái trên giáng một đòn mạnh vào nỗ lực hội nhập khu vực của ECOWAS và có thể làm suy yếu thêm khối kinh tế này.

Tuy nhiên ECOWAS ngày 28-1 cho biết vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào của ba nước trên về việc rời khỏi ECOWAS. Bên cạnh đó, ECOWAS cho hay đã làm việc với ba quốc gia “để khôi phục trật tự hiến pháp” và “vẫn cam kết tìm kiếm một giải pháp thương lượng cho sự bế tắc chính trị”.

Niger, Burkina Faso và Mali lần lượt xảy ra các cuộc đảo chính châu Phi vào năm 2023, 2022 và 2020. Cả ba nước này đều bị ECOWAS đình chỉ tư cách thành viên, trong khi Niger và Mali đang đối mặt các lệnh trừng phạt nặng nề.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm