Niger: Phe đảo chính tính truy tố khép tội phản quốc với tổng thống bị lật đổ; ECOWAS, LHQ, Mỹ lập tức phản ứng

(PLO)- Mỹ, Liên Hợp Quốc và các lãnh đạo Tây Phi lên án việc chính quyền quân sự Niger chuẩn bị truy tố ông Bazoum với cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền quân sự Niger thông báo sẽ truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum với cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh quốc gia. Động thái diễn ra trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Niger sau đảo chính.

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 ở New York (Mỹ) hồi tháng 9-2022. Ảnh: Mike Segar/REUTERS

Tổng thống Niger Mohamed Bazoum phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 ở New York (Mỹ) hồi tháng 9-2022. Ảnh: Mike Segar/REUTERS

Phe đảo chính Niger: Đang thu thập bằng chứng oo Bazoum phản quốc

Ngày 14-8, chính quyền quân sự Niger cho biết sẽ truy tố ông Bazoum với cáo buộc phản quốc liên quan các trao đổi của ông với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, người phát ngôn phe đảo chính Niger - đại tá Amadou Abdramane nói rằng chính quyền quân sự “thu thập bằng chứng cần thiết để truy tố tổng thống bị phế truất với cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh bên trong và bên ngoài của Niger".

Mỹ, Liên Hợp Quốc (LHQ) và các lãnh đạo Tây Phi lên án động thái trên, nói rằng điều đó cho thấy chính quyền quân sự Niger không sẵn sàng tìm kiếm con đường hoà bình để đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho rằng nỗ lực nhằm đưa ra các cáo buộc chống lại ông Bazoum "rất đáng quan ngại”, đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự Niger trả tự do cho ông Bazoum.

Trong khi đó, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói hành động trên của phe đảo chính Niger “không chính đáng và phi lý” cũng như “không góp phần giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng này".

Tổ chức Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) gọi động thái trên là khiêu khích và “mâu thuẫn với các báo cáo cho rằng chính quyền quân sự ở Niger sẵn sàng khôi phục trật tự hiến pháp thông qua các biện pháp hòa bình".

Cảnh cửa ngoại giao vẫn còn?

Trong bối cảnh đảo chính ở Niger sắp bước sang tuần thứ tư, các lãnh đạo ECOWAS đang nỗ lực can dự ngoại giao với chính quyền quân sự Niger nhằm tìm kiếm một giải pháp hoà bình.

Các lãnh đạo phe đảo chính Niger vẫy tay chào người ủng hộ tại một sân vận động ở thủ đô Niamey (Niger) hôm 6-8. Ảnh: Balima Boureima/ANADOLU AGENCY

Các lãnh đạo phe đảo chính Niger vẫy tay chào người ủng hộ tại một sân vận động ở thủ đô Niamey (Niger) hôm 6-8. Ảnh: Balima Boureima/ANADOLU AGENCY

Hãng tin Reuters ngày 13-8 đưa tin phái đoàn các học giả Hồi giáo do Tổng thống Nigeria và đồng thời là Chủ tịch ECOWAS - ông Bola Tinubu - cử đã tới thủ đô Niamey (Niger) để thúc đẩy giải pháp ngoại giao với chính quyền quân sự Niger.

Ông Sheikh Abdullahi Bala Lau - lãnh đạo phái đoàn - cho biết cuộc gặp của phái đoàn với lãnh đạo phe đảo chính Niger - Tướng Abdourahamane Tiani kéo dài vài giờ.

“Ông [Tiani] nói rằng cánh cửa cho ngoại giao và hòa bình đã mở để giải quyết vấn đề” - ông Lau cho hay.

Chính quyền quân sự Niger không bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên vào ngày 14-8, phát ngôn viên phe đảo chính Niger cáo buộc có một chiến dịch thông tin sai lệch đang triển khai chống lại chính quyền quân sự Niger nhằm cố gắng “phá huỷ bất kỳ giải pháp thương lượng nào cho cuộc khủng hoảng để biện minh cho sự can thiệp quân sự… dưới danh nghĩa ECOWAS”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm