Đảo chính Niger: Bác sĩ gặp tổng thống bị lật đổ; ECOWAS huỷ họp vì áp lực biểu tình

(PLO)- Phe đảo chính Niger cho phép bác sĩ thăm khám tình trạng sức khỏe Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum, trong khi ECOWAS huỷ họp vì áp lực biểu tình phản đối tại Niger.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Mohamed Bazoum - Tổng thống dân cử của Niger bị chính quyền quân sự lật đổ và giam giữ đã được bác sĩ thăm khám.

Người ủng hộ chính quyền quân sự Niger tiếp tục biểu tình phản đối Pháp và tổ chức Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Lực lượng đảo chính cho phép bác sĩ thăm khám ông Bazoum

Hãng AFP ngày 12-8 dẫn nguồn tin từ cấp dưới của ông Mohamed Bazoum cho biết ông vừa được bác sĩ thăm khám và tình trạng sức khỏe của ông ấy ổn.

Ông Mohamed Bazoum - Tổng thống dân cử của Niger bị chính quyền quân sự lật đổ. Ảnh: AFP

Ông Mohamed Bazoum - Tổng thống dân cử của Niger bị chính quyền quân sự lật đổ. Ảnh: AFP

Theo một cấp dưới của ông Bazoum, các bác sĩ đã đến khám và mang thức ăn cho ông Bazom cùng gia đình của ông trong bối cảnh nhiều quốc gia và tổ chức lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình hiện tại của vị tổng thống dân cử.

“Ông ấy ổn với tình hình hiện tại” - nguồn tin nói thêm.

Đầu tuần này, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) cho biết đã liên lạc với ông Bazoum và cảnh báo các điều kiện giam giữ của chính quyền quân sự với ông Bazoum “có thể vi phạm luật nhân quyền quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông “thất vọng” trước việc quân đội từ chối thả gia đình ông Bazoum như một “cách thể hiện thiện chí”.

Lãnh đạo Hồi giáo Nigeria thăm Niger

Hãng thông tấn Niger ANP đưa tin phái đoàn các nhà lãnh đạo Hồi giáo của Nigeria ngày 12-8 đã đến thủ đô Niamey (Niger), gặp Thủ tướng mới được bổ nhiệm Ali Mahaman Lamine Zeine và Tướng Abdourahamane Tiani - lãnh đạo chính quyền quân sự Niger sau đảo chính.

Phái đoàn do ông Sheikh Bala Lau - lãnh đạo phong trào Izala Salafist ở Nigeria dẫn đầu.

Theo ANP, phái đoàn này đến Niamey để giải thích với các nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Niger rằng Nigeria không chống lại Niger và các quyết định về Niger không phải của Nigeria mà là của ECOWAS với tư cách là một khối khu vực.

Phản đối Pháp, ECOWAS

Người biểu tình tập trung tại một căn cứ không quân của Pháp ở thủ đô Niamey (Niger) ngày 11-8. Ảnh: AFP

Người biểu tình tập trung tại một căn cứ không quân của Pháp ở thủ đô Niamey (Niger) ngày 11-8. Ảnh: AFP

Ngày qua, hàng ngàn người ủng hộ cuộc đảo chính đã tập hợp ở Niamey để phản đối kế hoạch của ECOWAS gửi quân đến Niger. Cuộc biểu tình khiến ECOWAS phải hủy cuộc họp bàn về việc kích hoạt lực lượng quân sự dự kiến tổ chức ngày 12-8.

Hôm 10-8, tại hội nghị thượng đỉnh của khối, lãnh đạo các nước ECOWAS đã kích hoạt một lực lượng dự phòng để ứng phó với vụ đảo chính ở Niger và cho biết khối không loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực giải quyết khủng hoảng.

ECOWAS không nêu chi tiết nào về Lực lượng dự phòng hoặc khung thời gian hành động, trong khi nhấn mạnh tổ chức vẫn muốn một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

Phản ứng trước thông tin này, những người biểu tình đã tụ tập gần một căn cứ quân sự của Pháp ở ngoại ô Niamey và hô hào “Đả đảo Pháp, đả đảo ECOWAS”.

Pháp đang phải đối mặt với sự thù địch ngày càng tăng ở Niger. Hiện Pháp đang duy trì 1.500 quân nhân tại Niger. Tuần trước, chính quyền quân sự Niger đã tuyên bố hủy bỏ các thỏa thuận quốc phòng với Pháp.

Vài ngày sau đảo chính, người dân Niger đã tập hợp biểu tình đại sứ quán Pháp ở Niamey khiến Paris phải sơ tán công dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm