Đảo chính Niger: Phe quân đội công bố chính phủ mới, ECOWAS sẽ lập Lực lượng dự phòng can thiệp

(PLO)- Chính quyền quân sự Niger công bố danh sách thành viên chính phủ mới ngay trước cuộc họp thượng đỉnh bất thường của ECOWAS.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh bất thường của Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hôm 10-8, chính quyền quân sự Niger công bố danh sách nội các chính phủ mới gồm 21 thành viên.

Danh sách này bằng một nửa so với nội các của Tổng thống Mohamed Bazoum - người bị chính quyền quân sự lật đổ ngày 26-7, theo tờ Al Jazeera.

Lãnh đạo các nước ECOWAS tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 10-8 ở thủ đô Abuja (Nigeria). Ảnh: EPA

Lãnh đạo các nước ECOWAS tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 10-8 ở thủ đô Abuja (Nigeria). Ảnh: EPA

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia hôm 10-8, ông Mahamane Roufai Laouali - được chính quyền quân sự Niger gọi là Tổng thư ký chính phủ - công bố danh sách các bộ trưởng thuộc chính phủ mới.

Trong đó, 3 trong số các lãnh đạo của phe đảo chính giữ các vị trí bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng nội vụ và bộ trưởng thể thao.

Nội các mới do ông Lamine Zeine Ali Mahamane - người được chính quyền quân sự bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 7-8 - lãnh đạo.

Trong khi đó, hội nghị thượng đỉnh ECOWAS diễn ra tại thủ đô Abuja (Nigeria) hôm 10-8 nhằm thảo luận về các bước tiếp theo để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Niger hậu đảo chính, tờ Al Jazeera đưa tin.

Tại cuộc họp, ECOWAS tuyên bố áp trừng phạt, cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các cá nhân và tổ chức cản trở ông Bazoum quay lại nắm quyền ở Niger.

“Không có lựa chọn nào bị loại trừ, kể cả việc sử dụng vũ lực như là phương sách cuối cùng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ Niger trên con đường hướng tới sự ổn định, dân chủ và hòa bình” - Tổng thống Nigeria - ông Bola Tinubu phát biểu kết thúc cuộc họp.

“Tôi hy vọng rằng thông qua nỗ lực tập thể, chúng ta có thể mang lại một giải pháp hòa bình như là lộ trình khôi phục sự ổn định và dân chủ ở Niger. Tất cả vẫn chưa mất đi” - ông Tinubu cho hay.

Sau phát biểu của ông Tinubu, ECOWAS ra thông cáo chính thức, trong đó có 3 nghị quyết đáng chú ý. Nghị quyết đầu tiên yêu cầu bộ trưởng quốc phòng của các nước thành viên “kích hoạt Lực lượng dự phòng ECOWAS với tất cả các thành phần của lực lượng này ngay lập tức".

Nghị quyết thứ 2 nói về việc ra lệnh “triển khai Lực lượng dự phòng ECOWAS để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger”. Nghị quyết thứ 3 nhấn mạnh việc khôi phục trật tự như vậy “thông qua các biện pháp hòa bình”.

Tuy nhiên ECOWAS không nêu rõ ngân sách cho Lực lượng dự phòng lấy từ đâu hay quốc gia thành viên nào sẽ gửi quân và có bao nhiêu binh sĩ tham gia.

Theo giới quan sát, để tập hợp một lực lượng như vậy có thể mất vài tuần hoặc lâu hơn. Điều này mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán giữa các bên về tình hình Niger, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp được tổ chức sau khi thời hạn mà ECOWAS đưa ra để yêu cầu chính quyền quân sự Niger trao trả quyền lực và khôi phục chính quyền dân sự đã qua (hôm 6-8). Tuy nhiên giới lãnh đạo đảo chính Niger không chấp nhận yêu cầu trên, đồng thời tuyên bố đóng không phận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm