Đảo chính Niger: Burkina Faso và Mali được phép can thiệp nếu Niger bị tấn công; ECOWAS nói cánh cửa ngoại giao vẫn mở

(PLO)- Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdourahamane Tiani ký 2 lệnh cho phép Burkina Faso và Mali đưa quân vào lãnh thổ Niger trong trường hợp Niger bị tấn công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, Ngoại trưởng Burkina Faso - bà Olivia Rouamba và Ngoại trưởng Mali - ông Abdoulaye Diop có chuyến thăm đến thủ đô Niamey (Niger). Trong chuyến thăm này, hai nhà ngoại giao trên đã gặp người đứng đầu cơ quan ngoại giao của chính quyền quân sự Niger, để thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác an ninh và các vấn đề chung khác, theo hãng tin Reuters.

Phe đảo chính ký lệnh cho phép Burkina Faso và Mali can thiệp

Cùng ngày, người đứng đầu chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdourahamane Tiani đã ký 2 lệnh cho phép quân đội Burkina Faso và Mali “can thiệp vào lãnh thổ Niger” trong trường hợp Niger bị tấn công.

Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdourahamane Tiani phát biểu trên truyền hình hôm 19-8. Ảnh: AFP

Người đứng đầu chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdourahamane Tiani phát biểu trên truyền hình hôm 19-8. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 1-8, Burkina Faso và Mali đưa ra tuyên bố chung cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào vào Niger sẽ được coi là lời tuyên chiến chống lại hai nước này. Ngoài ra, Burkina Faso và Mali cũng cảnh báo việc can thiệp quân sự vào Niger có thể dẫn đến “hậu quả thảm khốc, gây bất ổn cho toàn khu vực”.

“Chính quyền Burkina Faso và Mali bày tỏ tình đoàn kết anh em với người dân Niger - những người quyết tâm nắm lấy vận mệnh của mình” - tuyên bố chung của Burkina Faso và Mali viết.

Chính quyền quân sự của Burkina Faso và Mali cũng cho biết họ “từ chối áp dụng các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp và vô nhân đạo đối với người dân và chính quyền Niger”.

Theo hãng tin AFP, Niger là quốc gia thứ tư ở Tây Phi xảy ra đảo chính kể từ năm 2020, sau Burkina Faso, Guinea và Mali.

ECOWAS: Cánh cửa ngoại giao vẫn mở

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 24-8, ông Abdel-Fatau Musah - ủy viên phụ trách các vấn đề về hòa bình và an ninh của Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) - cho biết cánh cửa ngoại giao mà ECOWAS dành cho chính quyền Niger vẫn mở.

"Các nguyên thủ quốc gia ECOWAS và ủy ban của khối đều tin rằng cuộc đảo chính ở Niger là một sự kiện có tác động lớn đối với khu vực. Và nếu chúng tôi cho phép cuộc đảo chính tiếp diễn thì sẽ tạo ra hiệu ứng domino trong khu vực. Chúng tôi quyết tâm ngăn chặn điều đó" - ông Musah trả lời hãng tin AP.

Phái đoàn ECOWAS đến Niger hôm 19-8. Ảnh: X (TWITTER)

Phái đoàn ECOWAS đến Niger hôm 19-8. Ảnh: X (TWITTER)

Theo ông Musah, các cuộc đàm phán và các kênh ngoại giao để giải quyết tình hình Niger vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ có thời hạn cho những biện pháp ngoại giao trên.

“Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc đàm phán kéo dài với những sĩ quan quân đội này. Chúng tôi đã đi theo con đường đó ở Mali, ở Burkina Faso và những nơi khác. Và chúng tôi thấy nó chẳng đi đến đâu cả” - ông Musah nói.

Bình luận của ông Musah được đưa ra vài ngày sau khi phái đoàn ECOWAS gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdourahmane Tchiani. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện ECOWAS gặp người đứng đầu chính quyền quân sự Niger, kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra vào cuối tháng 7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm