Đảo chính Niger: Dân trong nước biểu tình phản đối ECOWAS; Ý không ủng hộ can thiệp vào Niger

(PLO)- Hàng nghìn người biểu tình ở Niamey (Niger) thể hiện sự ủng hộ với chính quyền quân sự và phản đối các chính sách trừng phạt của Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, hàng nghìn người Niger xuống đường biểu tình ở thủ đô Niamey thể hiện sự ủng hộ với chính quyền quân sự và phản đối Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), theo hãng tin AFP.

Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ có nội dung "Ngừng can thiệp quân sự" và "Không áp dụng các biện pháp trừng phạt". Các biểu ngữ này ám chỉ việc ECOWAS cắt giảm viện trợ tài chính và áp lệnh hạn chế thương mại lên Niger sau cuộc đảo chính ngày 26-7.

Người biểu tình Niger ở thủ đô Niamey hôm 20-8. Ảnh: AFP

Người biểu tình Niger ở thủ đô Niamey hôm 20-8. Ảnh: AFP

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 19-8, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger - Tướng Abdourahamane Tiani chỉ trích các biện pháp trừng phạt “bất hợp pháp và vô nhân đạo” của ECOWAS "không nhằm tìm giải pháp" giải quyết khủng hoảng mà chỉ để khuất phục Niger.

Vị lãnh đạo chính quyền quân sự Niger cảnh báo việc nước ngoài can thiệp vào Niger sẽ không dễ dàng như nhiều người nghĩ, đồng thời khẳng định Niger không muốn chiến tranh nhưng sẽ tự vệ trước bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Liên quan việc ECOWAS có kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger, trao đổi với tờ La Stampa ngày 20-8, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho rằng bước đi này nên được hoãn lại và "con đường duy nhất là ngoại giao".

Chính phủ của Thủ tướng Ý Georgia Meloni được cho là ủng hộ không sử dụng vũ lực và giải quyết xung đột tại Niger thông qua các biện pháp ngoại giao. "Chúng ta phải làm việc để đảm bảo ngoại giao chiếm ưu thế ở Niger và nền dân chủ được khôi phục" - ông Tajani khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm