Niger: Phe đảo chính sẵn sàng đàm phán, ECOWAS khả năng họp bàn can thiệp quân sự

(PLO)- Thủ tướng do quân đội bổ nhiệm của Niger - ông Ali Mahaman Lamine Zeine bất ngờ có chuyến thăm nước láng giềng, tuyên bố phe đảo chính sẵn sàng đàm phán; Mỹ, Nga kêu gọi giải pháp hòa bình giữa lúc có tin ECOWAS chuẩn bị họp về can thiệp quân sự vào Niger.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình sau đảo chính ở Niger ngày 15-8 xuất hiện nhiều diễn biến mới. Thủ tướng do quân đội bổ nhiệm của Niger - ông Ali Mahaman Lamine Zeine thăm nước láng giềng Chad và tuyên bố phe đảo chính sẵn sàng đàm phán. Mỹ, Nga kêu gọi một giải pháp hòa bình, trong bối cảnh có thông tin Tổ chức Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) chuẩn bị họp tại Ghana bàn về khả năng can thiệp quân sự vào Niger.

Chính quyền quân đội nhấn mạnh sẵn sàng đàm phán

Ngày 15-8, Thủ tướng do quân đội bổ nhiệm của Niger - ông Ali Mahaman Lamine Zeine có chuyến thăm bất ngờ tới nước láng giềng Chad, nhấn mạnh quân đội sẵn sàng đàm phán để giải quyết khủng hoảng, theo hãng tin AFP.

“Chúng tôi đang trong quá trình chuyển tiếp. Chúng tôi đã giải thích mọi thứ từ đầu đến cuối, nhắc lại rằng chúng tôi sẵn sàng cởi mở và nói chuyện với tất cả các bên, nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng đất nước Niger cần được độc lập” - ông Zeine cho biết sau cuộc gặp với Tổng thống Chad - ông Mahamat Idriss Deby Itno.

Thủ tướng do quân đội bổ nhiệm của Niger - ông Ali Mahaman Lamine Zeine. Ảnh: PRIME BUSINESS AFRICA

Thủ tướng do quân đội bổ nhiệm của Niger - ông Ali Mahaman Lamine Zeine. Ảnh: PRIME BUSINESS AFRICA

Ông Zeine cũng nhấn mạnh “tình láng giềng và tình huynh đệ tốt” giữa hai nước trong cuộc gặp với lãnh đạo chính quyền quân sự của Chad.

Thông điệp sẵn sàng đàm phán của ông Zeine được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền quân sự Niger thông báo sẽ truy tố Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum với cáo buộc phản quốc và phá hoại an ninh quốc gia. Kế hoạch truy tố này bị Mỹ, Liên Hợp Quốc và nhiều nước Tây Phi lên án, nói rằng nó cho thấy chính quyền quân sự Niger không sẵn sàng tìm kiếm con đường hoà bình.

Mỹ, Nga kêu gọi giải pháp hòa bình

Ngày 15-8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo quân sự của Mali - ông Assimi Goita về tình hình ở Niger, Điện Kremlin cho biết trong một thông cáo đăng trên trang web của mình.

“Các bên đặc biệt tập trung vào tình hình hiện tại ở khu vực Sahara-Sahel và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tình hình ở Cộng hòa Niger bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao hòa bình” - theo tuyên bố của Điện Kremlin.

Về phía Mali, ông Goita xác nhận cuộc điện đàm và cho biết ông Putin đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình cho tình hình để có một Sahel ổn định hơn”.

Cuộc gọi do phía Mali đề xuất.

Cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết thực hiện một giải pháp ngoại giao và cho biết Niger là một đối tác mà Washington không muốn đánh mất.

Có tin ECOWAS sắp họp về can thiệp quân sự vào Niger

AFP dẫn nguồn tin trong khu vực cho biết các chỉ huy quân sự của Tổ chức Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sẽ gặp nhau tại Ghana vào ngày 16 và 17-8 để thảo luận về khả năng can thiệp vào Niger.

Những người ủng hộ cuộc đảo chính biểu tình tại một sân vận động ở thủ đô Niamey (Niger) ngày 13-8. Ảnh: AFP

Những người ủng hộ cuộc đảo chính biểu tình tại một sân vận động ở thủ đô Niamey (Niger) ngày 13-8. Ảnh: AFP

Cuộc họp ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 12-8 nhưng sau đó bị hoãn do các cuộc biểu tình phản đối ECOWAS ở Niger.

Giới phân tích cho rằng việc can thiệp quân sự sẽ có rủi ro cho chính hoạt động này và gây nguy hiểm về mặt chính trị vì có thể dẫn đến sự chia rẽ trong ECOWAS và có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm