Niger: Chính quyền quân sự trục xuất đại sứ Pháp, Paris nói phe đảo chính 'không có thẩm quyền'

(PLO)- Chính quyền quân sự Niger yêu cầu đại sứ Pháp rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng, nhưng Paris nói phe đảo chính không có thẩm quyền ra quyết định.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, lãnh đạo chính quyền quân sự Niger yêu cầu đại sứ Pháp rời khỏi nước này trong vòng 48 tiếng, trong bối cảnh căng thẳng giữa phe đảo chính Niger và Pháp ngày càng gia tăng, theo hãng tin AFP.

Người ủng hộ phe đảo chính Niger tập trung trước một căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey hôm 11-8. Ảnh: Mahamadou Hamidou/REUTERS

Người ủng hộ phe đảo chính Niger tập trung trước một căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey hôm 11-8. Ảnh: Mahamadou Hamidou/REUTERS

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Niger hiện do phe đảo chính lãnh đạo yêu cầu Đại sứ Pháp tại Niger - ông Sylvain Itte trong vòng 48 tiếng rời khỏi nước này với cáo buộc đại diện của Paris phớt lờ lời mời tham gia cuộc gặp với ngoại trưởng mới của Niger.

Bộ Ngoại giao Niger nói rằng quyết định trục xuất Đại sứ Itte nhằm phản ứng trước những hành động “đi ngược lại lợi ích của Niger" do chính phủ Pháp thực hiện.

Hãng tin AFP dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Pháp cho hay Paris đã nắm thông tin về yêu cầu trên của chính quyền quân sự Niger.

“Những người làm đảo chính không có thẩm quyền đưa ra yêu cầu đó. Sự chấp thuận của đại sứ chỉ đến từ chính quyền được bầu hợp pháp của Niger” - quan chức này cho biết.

Quyết định trục xuất đại sứ Pháp là động thái mới nhất sau hàng loạt tuyên bố và các cuộc biểu tình chống lại ảnh hưởng của Pháp tại Niger kể từ khi chính quyền quân sự lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum một tháng trước.

Các nhà lãnh đạo quân sự Niger cáo buộc Paris muốn can thiệp quân sự vào nước này để khôi phục quyền lực cho ông Bazoum.

Pháp duy trì khoảng 1.500 binh sĩ ở Niger để tham gia cuộc chiến chống các nhóm thánh chiến ở khu vực Sahel.

Ở một diễn biến liên quan, vào ngày 25-8 Chủ tịch Uỷ ban Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) - ông Omar Alieu Touray khẳng định tổ chức vẫn đang để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào Niger.

“Hiện tại vẫn chưa muộn để chính quyền quân sự [Niger] xem xét lại hành động của mình và lắng nghe lý trí vì các lãnh đạo khu vực sẽ không tha thứ cho một cuộc đảo chính” - ông Touray cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm