Giá USD thị trường tự do tăng giảm chóng mặt

(PLO)-  Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa nâng lãi suất cơ sở thêm 0,5 điểm phần trăm, mức tăng cao nhất trong 22 năm qua. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại trong phiên giao sáng ngày 5-5 tăng mạnh, nhưng đến cuối ngày lại đảo chiều giảm.

Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố trong phiên giao dịch hôm nay vẫn giữ nguyên không thay đổi so với ngày hôm qua, ở mức 23.128 VND/USD.

Trong khi đó, ngay đầu phiên giao dịch các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng từ 10 -20 đồng mỗi đô la, gia mua vào phổ biến ở mức 22.860 – 22.880 VND/USD, và bán ra ở mức 23.110 VND/USD.

Nhưng đến cuối ngày, các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Tại Vietcombank chốt phiên giao dịch hôm nay, giá USD niêm yết ở mức 22.780 – 22.090 VND/USD, giảm tới 20 đồng so với giá đóng cửa phiên giao dịch trước.

Tương tự, USD trên thị trường tự do giảm sốc, ở chiều mua vào giảm 25 đồng mỗi đô la nhưng ở chiều bán ra giảm tới 85 đồng, giá mua bán phổ biến quanh mức 23.555 - 23.595 VND/USD.

Điều này hoàn toàn trái ngược so với diễn biến của thị trường tự do ngày 4-5 khi mà giá đồng bạc xanh tăng mạnh 120 đồng ở chiều mua vào và 190 đồng ở chiều bán ra, giao dịch tại 23.580 VND/USD và 23.680 VND/USD.

Trên thực tế, áp lực trên thị trường ngoại hối đã xuất hiện trong vòng 3 tuần trở lại đây và NHNN đã phải sử dụng công cụ bán kỳ hạn hợp đồng USD 3 tháng nhằm hỗ trợ thanh khoản USD cho thị trường - lần đầu tiên kể từ giữa năm 2018.

Yếu tố hỗ trợ VND trong giai đoạn này tiếp tục từ nguồn cung USD tích cực (cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,5 tỉ USD trong 4 tháng đầu năm và FDI giải ngân đạt 5,9 tỉ USD).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm