Tỉ giá USD trồi sụt thất thường

Tính đến 3 giờ chiều nay, tỉ giá đồng bạc xanh tại Ngân hàng Vietcombank lên mức 23.220-23.430 VND/USD, tăng 10 đồng ở cả hai chiều mua-bán so với giá mở cửa sáng nay.

Tương tự, BIDV cũng điều chỉnh giá mua-bán trở lại mức 23.245-23.425 VND/USD, tăng tới 25 đồng mỗi đôla so với đầu giờ sáng nay. 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm nay đã điều chỉnh tỉ giá trung tâm giảm 7 đồng, hiện ở mức 23.245 VND/USD. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ấn định giá mua bán ở mức23.175 -23.650 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch ở mức 23.330-23.380 VND/USD, giảm khoảng 45 đồng ở cả hai chiều mua-bán so với giá đóng cửa chiều qua. 

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hối đổ về thành phố thông qua các tổ chức tín dụng trong bốn tháng đầu năm nay chỉ đạt khoảng 1,8 tỉ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Minh cho biết: Sau nhiều năm liên tục tăng thì đây là lần đầu tiên lượng kiều hối giảm theo tháng và dự báo nhiều khả năng lượng kiều hối có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới.

Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, trong báo cáo di cư và kiều hối do Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy lượng kiều hối toàn cầu được dự báo sẽ giảm mạnh khoảng 20% do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch COVID-19 và nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ. 

Năm 2019, lượng kiều hối đổ Việt Nam đạt khoảng 16,7 tỉ USD, trong đó, TP.HCM chiếm khoảng 5,3 tỉ USD. Phần lớn nguồn kiều hối chảy về nước đều được sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển sang tiền đồng để gửi tiết kiệm do chênh lệch lãi suất cao. Do đó, nguồn vốn từ dòng kiều hối trong những năm qua đã góp phần giúp Việt Nam tăng nguồn cung ngoại tệ và ổn định tỉ giá. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm