Giá vàng 'bay' mất 1,3 triệu đồng/lượng sáng nay

(PLO)- Đồng USD tăng mạnh đã đẩy vàng rớt giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (3-2), giá vàng thế giới lao dốc xuống 1.912 USD/ounce, tương đương 54,5 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng mất đến 1,3 triệu đồng.

Theo giới phân tích, dù Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chỉ tăng lãi suất thêm 0,25% vào ngày hôm qua, nhưng cũng khiến đồng USD tăng mạnh. Đồng thời, nhà đầu tư chốt lời khi vàng đã tăng cao nhất kể từ tháng 4-2022. Hai nhân tố này đã đẩy giá vàng lao dốc mạnh sáng nay.

Vàng có xu hướng tăng giá trước kỳ vọng lãi suất giảm. Tuy nhiên, ông George Milling-Stanley, Giám đốc kinh doanh vàng State Street Global Advisors đánh giá, dù cũng lạc quan với giá vàng trong năm 2023 nhưng thị trường đang quá hồ hởi khi không để ý đến thông điệp của Fed rằng vẫn còn quá sớm để chiến thắng lạm phát.

Điều này đồng nghĩa Fed vẫn tiến trình tăng lãi suất, qua đó giúp đồng USD tăng giá mạnh, khi đó sẽ tạo áp lực cho vàng giảm giá.

Trong khi đó, theo ông George Milling-Stanley, giá vàng khó rớt sâu vì vẫn sẽ được hỗ trợ mạnh từ lực cầu của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Năm 2022, các ngân hàng trung ương đã mua 1.136 tấn vàng, mức cao thứ hai kể từ năm 1955. Ngoài ra, giới đầu tư cũng có xu hướng mua vàng để phân bổ danh mục đầu tư.

Hôm nay (3-2), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường trong nước là 55,9 và 67,7 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm