Giá vàng biến động khó lường

(PLO)- Áp lực lạm phát, lãi suất đang gây sức ép mạnh mẽ lên giá vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (13-12), giá vàng thế giới lại lao xuống 1.777 USD/ounce, tương đương 51,2 triệu đồng/lượng. Vàng đã mất 600.000 đồng trong hai ngày qua.

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia phân tích RJO Futures cho biết, lý do giá vàng đột ngột đảo chiều so với những ngày trước là vì đã gần đến ngày công bố lạm phát và lãi suất Mỹ.

Các dự báo đang cho thấy Mỹ có khả năng sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% vào ngày mai. Tuy nhiên, dữ liệu giá sản xuất của Mỹ lại đang tăng nhẹ tạo ra lo lắng rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng mạnh lãi suất hơn mức này. Dù vậy, vẫn có tin tốt là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen vừa dự báo lạm phát của Mỹ sẽ giảm đáng kể vào năm 2023.

Trong khi đó, ngân hàng trung ương châu Âu và Anh cũng sẽ công bố tăng lãi suất trong tuần này. Thông thường, lãi suất tăng, giá vàng sẽ giảm và ngược lại.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn khó có thể giảm nhiều vì người mua vẫn tăng mạnh. Theo Bloomberg, trong công bố mới nhất Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã mua thêm 32 tấn vàng trong tháng 11 và đã nâng tổng số dự trữ vàng của nước này lên 1.980 tấn, lớn thứ sáu trên thế giới.

Hôm nay (13-12), vàng PNJ và SJC đang lần lượt bán ra thị trường là 54,4 và 67,1 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm