Giá vàng bớt sự lạc quan

(PLO)- Sức ép gia tăng lên giá vàng sau khi Mỹ tuyên bố vẫn cần phải tăng lãi suất mạnh.

Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, ông James Bullard Chủ tịch Ngân hàng St. Louis, thành viên Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), cho biết Fed sẽ đẩy nhanh mặt bằng lãi suất trên 5% càng sớm càng tốt để đạt mục tiêu lạm phát dưới 2%.

Thông điệp này cũng được bà Loretta Mester, thành viên Fed ủng hộ rằng lãi suất cần điều chỉnh lên 5-5,25%.

Điều này đã gây áp lực lên thị trường vàng vì trước đó, hầu hết các chuyên gia phân tích đều kỳ vọng Fed sẽ làm chậm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 2 tới.

Theo CME’s FedWatch Tool, hơn 93% các chuyên gia được phỏng vấn đều dự báo Fed chỉ tăng lãi suất lên 0,25% vào tháng 2-2023.

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia phân tích Quỹ RJO Futures (Mỹ), dự báo giá vàng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào quyết định tăng lãi suất của Fed. Thời gian tới, vàng vẫn có khả năng biến động lớn, thậm chí bị bán tháo.

Phiên giao dịch hôm nay (19-1), giá vàng thế giới đã rớt xuống 1.896 USD/ounce, tương đương 54,1 triệu đồng/lượng, mất 300.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Hôm nay, vàng PNJ đi ngang với mức giá 55,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng SJC tăng thêm 400.000 đồng lên 67,8 triệu đồng/lượng.

CNBC, Wall Street Journal

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới