Ba cuộc khủng hoảng ngân hàng 2023 dưới góc nhìn của CEO VPBank

(PLO)- Ba cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 2023 gây nhiều khó khăn cho ngành ngân hàng. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

CEO VPBank, ông Nguyễn Đức Vinh vừa chia sẻ góc nhìn về ba cuộc khủng hoảng mà hệ thống ngân hàng Việt Nam đã trải qua trong năm 2023 với các cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông VPBank, tổ chức sáng 29-4.

CEO VPBank nói gì về triển vọng của “con gà đẻ trứng vàng” FE Credit
CEO ngân hàng VPBank - ông Nguyễn Đức Vinh - Ảnh: Ngọc Diệp

Ba cuộc khủng hoảng ngân hàng 2023

Theo CEO ngân hàng VPBank, năm qua các ngân hàng thương mại đã phải đối mặt với ba cuộc khủng hoảng.

Cuộc khủng hoảng chạy đua lãi suất xảy ra giữa năm 2023 đã đẩy lãi suất huy động lên rất cao dẫn đến tình trạng khan hiếm vốn, nhiều tổ chức tín dụng rơi vào tình trạng thanh khoản khó khăn.

Cuộc khủng hoảng trái phiếu là kết quả trực tiếp của giai đoạn phát triển quá đà trước đó đã ảnh hưởng nhiều đến khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Cuộc khủng hoảng liên quan đến bất động sản xuất hiện khi thị trường bất động sản đi xuống, giá cả sụt giảm và sự đình trệ của hàng loạt dự án không đủ điều kiện triển khai. Đây là hệ quả sau nhiều năm bất động sản tăng trưởng nóng ở mức giá cao.

Trong bối cảnh ấy, ông Vinh cho biết dư nợ mua nhà tại VPBank năm 2023 chững lại và thậm chí đi xuống. Phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ khó khăn cũng ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh của VPBank.

60% khách hàng FE Credit gặp khó khăn do COVID-19

FE Credit, công ty chuyên về tài chính tiêu dùng của VPB chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong hai năm đại dịch COVID-19 2021 và 2022 với 60% khách hàng suy giảm chi tiêu và khó khăn trong chi trả.

Tỉ lệ nợ xấu của nhóm khách hàng này tăng cao, ảnh hưởng tới chất lượng danh mục cho vay của FE Credit, hiện tổng giá trị hơn 50.000 tỉ đồng.

CEO VPBank cho biết ban lãnh đạo đang cố gắng tái cấu trúc FE Credit và cải thiện chất lượng các khoản cho vay của công ty tài chính tiêu dùng này.

Sau nhiều tháng suy giảm liên tục, hoạt động giải ngân của FE Credit đã xuất hiện những tín hiệu tích cực. Tăng trưởng giải ngân các khoản vay trong quý III-2023 và quý I-2024 đã đạt hơn 20% so với cùng kỳ, đồng thời giảm mạnh được tỉ lệ nợ xấu.

Để có thêm nguồn lực và công nghệ phát triển, tháng 10-2023, VPBank đã hoàn tất thương vụ 1,5 tỉ USD với SMBC, đưa ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản này trở thành cổ đông chiến lược nắm giữ 15% cổ phần VPB. Thương vụ này đã mang đến hỗ trợ quan trọng cho VPBank nói chung và FE Credit nói riêng.

Báo cáo với Đại hội Cổ đông, CEO Nguyễn Đức Vinh cho biết quý I-2024 vẫn là khoảng thời gian khó khăn của FE Credit nhưng kỳ vọng 6 tháng cuối năm mảng kinh doanh này sẽ mang lại lợi nhuận tốt.

Còn với hoạt động của VPBank, năm nay sẽ hướng nhiều hơn vào nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thương vụ với SMBC đang giúp cho VPBank khá nhiều trong việc tiếp cận và phát triển mối quan hệ với nhóm đối tượng khách hàng này.

Với định hướng ấy, VPBank đặt mục tiêu sẽ đưa các doanh nghiệp FDI trở thành đối tượng khách hàng chính của mình, đồng thời vẫn tiếp tục phát triển các tệp khách hàng truyền thống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm