Giá vàng đang lao dốc không phanh

(PLO)- Giá vàng đang lao dốc không phanh gây ra sự thua lỗ cho người mua vàng.

Phiên giao dịch hôm nay (28-9), giá vàng thế giới rớt xuống 1.877 USD/ounce, tương đương 55,7 triệu đồng/lượng.

So với phiên hôm qua, vàng mất đến 700.000 đồng/lượng. Còn so với 6 tháng trước, vàng mất gần 2,2 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng sụp đổ vì nhà đầu tư bán tháo vàng để chuyển sang nắm giữ đồng USD. Đợt bán tháo vàng diễn ra sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Điều này đang đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu lên cao nhất trong nhiều tháng qua.

Thông thường đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc mạnh lên thì giá vàng lao dốc, và ngược lại.

Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích OANDA, nền kinh tế đang suy yếu của châu Âu là một yếu tố quan trọng khiến chỉ số USD (USD Index) tăng vọt lên 106 điểm. Kinh tế Mỹ đang tốt đã hỗ trợ đồng USD. Điều này đang gây tổn thương vàng.

Hôm nay (28-9), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 57,8 và 68,8 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm