Giá vàng khó tăng vì gặp rào cản lớn

(PLO)- Lãi suất đang là cái neo chặn đà tăng giá vàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (9-8), do đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm nên vàng thế giới đã leo mạnh lên 1.790 USD/ounce, tương đương 51 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích đánh giá, vàng chưa thể tăng tốc dù được coi là một khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lo lắng suy thoái, nhưng lãi suất cao hiện nay có xu hướng làm giảm sự hấp dẫn đối với vàng.

Thị trường đang "hướng mắt" về việc công bố lạm phát của Mỹ vào thứ 4 tuần này. Nếu lạm phát vẫn tăng mạnh, thì việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ đặt quyết tâm cao hơn chống lạm phát.

Fed đã từng tuyên bố, lãi suất sẽ tăng từ 0,5-0,75%, thậm chí còn cao hơn nữa. Fed hiện không tỏ ra quá lo ngại về suy thoái kinh tế vì tăng trưởng việc làm và tiền lương vẫn tốt, do đó, tổ chức này sẽ dễ dàng mạnh tay trong việc tăng lãi suất.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích OANDA nhận định, vàng sẽ gặp khó khăn hơn nữa nếu Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Sáng nay, tại thị trường Việt Nam, giá vàng PNJ và SJC bán ra thị trường lần lượt là 53,4 và 67,5 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm