Giá vàng không thể leo lên 50 triệu, người mua thua lỗ nặng

(PLO)- Hiện thị trường vàng đang chờ thông tin chính thức cuộc họp của Fed vào thứ 6 tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm 25-8, giá vàng thế gới vẫn thể hiện "bộ mặt" thiếu tích cực khi giao dịch ở mức 1.743 USD/ounce, tương đương 49,7 triệu đồng/lượng.

Theo Gold Price, với mức giá này, người mua và nắm giữ vàng trong 6 tháng qua đang lỗ đến 157 USD/ounce, tương đương 4,5 triệu đồng/lượng.

Ông John LaForge, Giám đốc hàng hóa Wells Fargo cho rằng đồng USD đang là thủ phạm chính khiến giá vàng suy giảm. Nếu đồng USD không ở mức cao nhất trong vòng 20 năm qua, vàng sẽ cao hơn khoảng 150 USD/ounce so (tương đương 4,3 triệu đồng/lượng) với mức giao dịch hiện tại.

Đồng USD đã trở thành phương thức trú ẩn an toàn phổ biến khi các nền kinh tế khác phải vật lộn với những lo ngại về lạm phát và tăng trưởng có vấn đề. Đồng USD có thể giữ vững sức mạnh của nó trong sáu tháng tới. Do đó, vàng không có nhiều cơ hội để thể hiện mình.

"Thị trường vàng hiện nay vẫn trầm lắng vì muốn biết thêm lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào thứ 6 tuần này. Nếu Fed vẫn có chính sách tiền tệ thắt chặt thông qua tăng lãi suất thì giá vàng hết cơ hội tăng giá" - ông Bob Haberkorn, chuyên gia phân tích RJO Futures đánh giá.

Hôm nay (25-8), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường trong nước là 52,8 và 67 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm