Giá vàng lại rớt sâu, mất 700.000 đồng

(PLO)- Việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới chuẩn bị tăng mạnh lãi suất đã đẩy giá vàng xuống mức thấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (1-2), giá vàng thế giới đã rớt nhanh xuống mức 1.901 USD/ounce, tương đương 54,2 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng đã mất 700.000 đồng.

Theo giới phân tích, giá vàng lao dốc vì thị trường vẫn đang lo ngại giọng điệu "diều hâu" của ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày hôm nay.

Ngoài ra, Ngân hàng trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% vào ngày mai. Điều này cũng tác động đến giá vàng.

"Thị trường vốn đang kỳ vọng nhiều về việc Fed chỉ có khả năng tăng lãi suất ở mức 0,25% nhưng nếu không đúng kịch bản này thì vàng rất dễ bị bán tháo. Nhìn chung, giá vàng vẫn sẽ tăng trong năm 2023 sau khi Fed dừng tăng lãi suất" - ông Adrian Day, Giám đốc điều hành Quỹ Adrian Day Asset Management đánh giá.

Hôm nay (1-2), vàng trong nước đã không còn sôi động sau ngày vía Thần Tài. Vàng PNJ và SJC quay trở lại mức giá đã niêm yết trước đó mấy ngày, hiện lần lượt bán ra là 55,8 và 67,3 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp. Ảnh: CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm