Giá vàng rớt mạnh xuống mức 47 triệu đồng

(PLO)- Trước sức ép tăng lãi suất, vàng đang bị bán tháo mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (17-9), giá vàng thế giới đã rớt xuống 1.654 USD/ounce, tương đương 47,6 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất và điều này giúp cho giá trị đồng USD ngày càng mạnh. Đồng thời, lợi suất trái phiếu lên mức cao nhất kể từ tháng 4-2011. Các nhân tố này đã đẩy giá vàng lao dốc không phanh.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Quỹ Adrian Day Asset Management cho biết, trong bối cảnh Fed ngày càng thắt chặt tiền tệ, việc giữ vàng ngày càng rủi ro khiến giới đầu tư đang bán tháo mạnh. Giá vàng khó hồi phục trong ngắn hạn.

Theo ông Colin Cieszynski, Kinh tế trưởng SIA Wealth Management, có rất ít sự hỗ trợ đối với vàng nên khả năng vàng tiếp tục rớt xuống mốc 1.550 USD/ounce, tương đương 44,6 triệu đồng.

Hôm nay (17-9), giá vàng trong nước cùng đà giảm của giá vàng thế giới. Theo đó, vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 51,35 và 66,55 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm