Giá vàng sẽ rớt về 47 triệu đồng?

(PLO)- Môi trường lãi suất cao là nguyên nhân chính đẩy giá vàng xuống thấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay, giá vàng thế giới vẫn xoay quanh vùng giá 1.800 USD/ounce, mà không thể vọt lên trên 1.900 USD/ounce như tháng 1-2023.

Theo giới phân tích, thị trường vàng đang chờ công bố dữ liệu kinh tế của Mỹ để đánh giá chính xác hơn động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.

Ông Jerome Powell, Chủ tịch Fed đã từng phát biểu, nếu dữ liệu kinh tế mạnh, lãi suất có thể tăng cao hơn kỳ vọng.

Các chuyên gia phân tích Ngân hàng CIBC (Canada) đánh giá, sự biến động liên tục của thị trường tài chính toàn cầu sẽ hỗ trợ giá vàng nhưng cũng quá quá kỳ vọng giá vàng tăng mạnh mẽ.

Môi trường lãi suất cao của Mỹ sẽ khiến vàng khó tăng mạnh. Về dài hạn, giá vàng vẫn có khả năng suy giảm, mà dự báo rớt về mức 1.650 USD/ounce, tương đương 47,4 triệu đồng/lượng.

Phiên giao dịch hôm nay (9-2), giá vàng thế giới vẫn duy trì mức 1.873 USD/ounce, tương đương 53,7 triệu đồng/lượng.

Còn tại thị trường Việt Nam, giá vàng SJC tăng thêm 100.000 đồng leo lên 67,4 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ không thay đổi giá, vẫn niêm yết mức 55 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm