Giá vàng thế giới vừa rớt xuống 59 triệu đồng/lượng

(PLO)-Giá vàng vừa rớt khỏi mốc quan trọng đã được thiết lập trong một thời gian dài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (14-2), giá vàng thế giới lao dốc xuống 1.989 USD/ounce, tương đương 59,1 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau hai tháng duy trì mức tăng trên 2.000 USD, giá vàng đã quay trở lại vùng giá 1.900 USD.

Theo giới phân tích, giá vàng giảm mạnh sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 1-2024 tăng. Điều này cũng làm tiêu tan kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong quý I-2024.

Cục Thống kê lao động Hoa Kỳ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,3% trong tháng 1-2024.

Với việc CPI tăng trở lại, Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa là có khả năng. Bởi vì các quan chức Fed từng nhấn mạnh, chỉ giảm lãi suất nếu như có bằng chứng lạm phát giảm một cách ổn định.

Sau dữ liệu lạm phát, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong vòng ba tháng qua. Thông thường, đồng USD tăng thì giá vàng sẽ giảm.

Giới đầu tư vàng giờ đây sẽ tập trung theo dõi dữ liệu doanh số bán lẻ và chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào cuối tuần này để quan sát rõ hướng đi lãi suất.

"Giá vàng có thể rớt xuống 1.950 USD/ounce, tương đương 57,9 triệu đồng/lượng trong thời gian tới" - các chuyên gia phân tích Ngân hàng TD Securities (Canada) dự báo.

Thị trường vàng trong nước vẫn trong giai đoạn tạm ngừng giao dịchTết Nguyên đán. Giá vàng SJC vẫn được giữ mức giá 78,90 triệu đồng/lượng được cập nhật từ ngày 7-2.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm