Giá vàng tiếp tục trượt dài trước 'ngày X'

(PLO)- Giá vàng đang trượt dài khi nước Mỹ tiến gần đến thời điểm có nguy cơ vỡ nợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cuộc đàm phán trần nợ công tại Mỹ vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan, dù ông Kevin McCarthy, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết, các cuộc thảo luận về việc tăng giới hạn nợ đang tiến gần tới một thỏa thuận, nhưng cả hai bên vẫn tiếp tục xung đột về các điều khoản chi tiêu.

Cơ quan xếp hạng Fitch cũng vừa đưa ra cảnh báo xếp hạng tiêu cực với nước Mỹ trong giải quyết các vấn đề nợ công. Tuy nhiên, Fitch vẫn kỳ vọng các bên sẽ dàn xếp được vấn đề trần nợ trước ngày X.

Ngày X được bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đặt tên khi mô tả thời điểm Chính phủ Mỹ sẽ không thể thanh toán các hóa đơn. Hay nói cách khác nước Mỹ sẽ vỡ nợ vào ngày 1-6 nếu như thỏa thuận trần nợ không đạt được.

Dù đang có những yếu tố bất định về nguy cơ vỡ nợ của nước Mỹ nhưng giá vàng vẫn giảm rất mạnh. Phiên giao dịch hôm nay (25-5), giá vàng thế giới lao xuống mức 1.957 USD/ounce, tương đương 55,9 triệu đồng/lượng. Vàng đã mất gần 100 USD/ounce, tương đương 3 triệu đồng/lượng kể từ đầu tháng 5.

Ông Edward Gardner, chuyên gia kinh tế Capital Economics, cho biết nếu những rắc rối ngân hàng khu vực của Mỹ lắng xuống và các thoả thuận trần nợ đạt được thì giá vàng có thể giảm hơn nữa.

Hôm nay (25-5), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 56,95 và 67,1 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm