Giá vàng tuột dốc gây thất vọng nhưng không quá tệ

(PLO)- Phiên giao dịch hôm nay (23-8), giá vàng tiếp tục rớt mạnh xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (23-8), giá vàng thế giới tiếp tục rớt mạnh chỉ còn 1.728 USD/ounce, tương đương 49,2 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng một tháng qua.

Giới phân tích cho rằng giá vàng liên tục giảm vì đồng USD tiếp tục tăng giá khi Mỹ chuẩn bị tăng lãi suất tiếp theo. Đồng USD mạnh hiện không chỉ khiến vàng rớt giá mà còn khiến đồng Euro tuột dốc.

Trong một cuộc thăm dò của các chuyên gia kinh tế hãng Reuters cho thấy, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có khả năng tăng lãi suất thêm 0,5% vào tháng 9 trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh và lo ngại suy thoái ngày càng gia tăng.

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Commerzbank đánh giá, Fed đã tăng mạnh lãi suất khiến đồng USD cao nhất trong vòng 20 năm qua. Đây là nhân tố khiến vàng có xu hướng giảm giá và gây ra nỗi thất vọng cho giới đầu tư.

"Dù vậy, nếu so với nhiều loại hình đầu tư khác, vàng cũng không phải là quá tệ. Vàng mất 4,5% giá trị từ đầu năm đến nay nhưng trái phiếu Mỹ đã gây lỗ cho nhà đầu tư lên đến 9,5% vì lãi suất tăng mạnh.

Theo thống kê của MSCI World, thị trường chứng khoán Mỹ đã mất khoảng 14% kể từ đầu năm, còn giá bitcoin thậm chí còn tệ hơn khi đánh mất 50% giá trị" - Ngân hàng Commerzbank cho biết.

Theo Commerzbank, trong ngắn hạn, vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm giá vì Fed tăng mạnh lãi suất đến cuối năm. Kết thúc năm 2022, giá vàng có khả năng dưới 1.800 USD/ounce, tương đương 51,3 triệu đồng. Bước sang năm 2023, một khi chu kỳ tăng lãi suất kết thúc vàng sẽ bắt đầu tăng giá trở lại.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm