Hai vợ chồng môi giới BĐS, lừa đảo chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

(PLO)- Bị cáo Minh và Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 7.5 tỷ đồng. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1992) cùng ngụ khu phố An Lợi, phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phiên toà hôm nay, phía bị hại có kháng cáo tăng hình phạt với bị cáo Minh nhưng lại vắng mặt không có lý do, dù vậy phiên toà vẫn được diễn ra bình thường. Về phía bị cáo không có đơn kháng cáo giảm án. Sau khi xem xét HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh NT

Bị cáo Nguyễn Văn Minh bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh NT

Theo hồ sơ vụ án: Bị cáo Minh và bị cáo Hằng là vợ chồng làm nghề môi giới bất động sản. Thông qua việc môi giới, Minh và Hằng có được bản photo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các thửa đất thuộc quyền sử dụng đất của người khác.

Sau đó, Minh và Hằng đưa ra thông tin gian dối các thửa đất này thuộc quyền sử dụng của Minh, Hằng làm cho các bị hại tin là thật nên ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm chiếm đoạt tiền của người khác .

Từ tháng 3-2018 đến 8-2018, Minh và Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 7.5 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương hai bị cáo đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của các bị cáo đều phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Minh 14 năm tù và bị cáo Hằng 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm