Trái lại, luật sư bào chữa gỡ tội cho A đề nghị hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tử hình vì bị cáo A chưa thành niên…
Đề hỏi: “Ai đúng? Ai sai? Tại sao? Đáp án của BTC cho là luật sư đúng, đại diện viện kiểm sát sai. Lý do: Theo quy định của pháp luật, đối với bị cáo chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh thì tính thời điểm sinh vào ngày 31-12 của năm đó, tức là A được tính sinh ngày 31-12-1992. Vì vậy, A chưa đến 18 tuổi, chưa thành niên…
Bạn thân mến,
Theo thông lệ, số báo này ưu tiên dành đăng các ý kiến phản biện của bạn đọc, BTC chưa có ý kiến chi. Số Chủ nhật tới sẽ đăng tiếp các ý kiến ủng hộ đáp án và chúng ta cãi nhau cho vui. Đến Chủ nhật tới nữa, BTC sẽ có lời gút cuối cùng.
Làm gì có vậy!
Thực tế, chỉ những người lớn tuổi mới có thể xảy ra việc không nhớ hoặc không biết ngày, tháng sinh, do ảnh hưởng của lịch sử hoặc tình trạng sức khỏe… Cho nên hiện nay, việc một người chưa đến tuổi thành niên mà không biết rõ ngày, tháng, năm sinh là điều không thể xảy ra. Dù người đó khi sinh ra là trẻ bị bỏ rơi đi nữa thì cũng có thể đã được cơ sở bảo trợ xã hội hay chính quyền địa phương hoặc người nhận làm con nuôi… đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch, đã được xác định ngày, tháng sinh từ khi đăng ký khai sinh. Do đó khó có thể xảy ra trường hợp người sinh năm 1992 lại không thể xác định được ngày, tháng sinh!
HOÀNG TUẤN ANH (UBND xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng)
Chỉ có… trong phim!
Hiện nay tại các phiên tòa, vị trí của những người tham gia tố tụng được xác định vị trí chỗ ngồi với bàn làm việc cố định, họ đều phải đứng tại vị trí đó. Nhưng kỳ này, sao tranh minh họa vị luật sư đến trước bàn của kiểm sát viên để tranh tụng! Việc này chỉ có thể diễn ra trong… phim chứ không thể có trong thực tế ở Việt Nam.
VƯƠNG TẤT ĐỨC (Phòng Công chứng số 3, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng)
Luật sư cũng không đúng!
Lẽ ra luật sư chỉ xác định ở thời điểm phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi để đề nghị tòa án áp dụng những quy định đối với người chưa thành niên và những tình tiết khác có lợi cho bị cáo. Đằng này luật sư nói rằng bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, đề nghị không xử phạt tử hình, như vậy nếu chứng minh được bị cáo phạm tội khi đã đủ 18 tuổi thì xử… tử hình hay sao! Bào chữa kiểu này vô hình trung đã vi phạm nguyên tắc “Luật sư phải sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng” (Điều 5 Luật Luật sư).
NGUYỄN TRẦN VIỆT (43 Trần Phú, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định)
Đáp án cần trọn vẹn hơn!
Tôi thấy lời BTC và nội dung đáp án kỳ 97 có vênh một chút. Đó là theo luật, A chưa thành niên phạm tội thì không bị tù chung thân hoặc tử hình; còn đáp án chỉ nói không bị xử phạt tử hình. Vì vậy, đáp án đúng nhưng chưa đủ vì còn thiếu một đặc ân nữa cho A là không bị tù chung thân!
PHẠM PHÚ (200B/34 Xóm Chiếu, quận 4, TP.HCM)
Liệu cơ quan tố tụng đã làm hết trách nhiệm?!
Theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2011 ngày 12-7-2011 thì chỉ trong trường hợp đã áp dụng hết các biện pháp hợp pháp mà vẫn không xác định được chính xác ngày, tháng sinh của bị can, bị cáo thì tuổi của họ mới được xác định là ngày 31-12 của năm sinh đó. Như vậy, theo lời thoại minh họa thì không xác định được cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng hết các biện pháp để xác định ngày, tháng sinh chưa? Nếu chưa thì việc lấy ngày 31-12 để xác định ngày, tháng sinh của bị cáo là vi phạm pháp luật!
ĐOÀN THỊ PHÚ (CLB À Ra Thế chi đoàn Đại An - thôn Đại An, Tam Đại, Phú Ninh, Quảng Nam)
Lấy ngày 31-6 mới là công bằng!
Những nhà làm luật cũng cần xem xét lại điều luật. Theo tôi, nếu không xác định ngày sinh thì lấy ngày 15 của tháng sinh; không xác định ngày, tháng sinh thì lấy ngày 31-6 của năm sinh là công bằng nhất. Bởi có như vậy mới đem lại được công bằng giữa bị cáo với người bị hại. Chứ giả sử như trong trường hợp này A sinh ngày 1-1-1992, mà lấy ngày 31-12 để tính tuổi, như vậy có phải đã lố hết một năm mà A vẫn được giảm án!
TRẦN VĂN ÁNH (Nhà Thiếu nhi huyện Chơn Thành, Bình Phước)
Chính sách nhân đạo của Nhà nước
Đây là áp dụng nguyên tắc suy đoán có lợi đối với bị can, bị cáo, thể hiện bản chất nhân đạo của Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vô hình trung người phạm tội có thể lợi dụng nguyên tắc này để được hưởng hình phạt giảm nhẹ mà pháp luật dành cho người chưa thành niên!
TRẦN THỊ HẠNH DUNG (Trường Chính trị tỉnh Bình Phước)