Henry xin lỗi vụ gây hấn cổ động viên

Henry xin lỗi vụ gây hấn cổ động viên ảnh 1

Giây phút nóng giận của Henry.

Thierry Henry đã lời qua tiếng lại với một cổ động viên của Arsenal, khi anh cùng các đồng đội tiến đến khu khán đài để cảm ơn 2.000 khán giả đã lặn lội đến xem họ thi đấu trong trận thua Swansea 2-3 chủ nhật tuần trước.

Cổ động viên kể trên được cho là đã lớn tiếng chỉ trích tinh thần thi đấu của Arsenal - đội đã có bàn dẫn trước nhưng rốt cuộc lại phải chịu thất bại thứ 6 khi thi đấu trên sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này. Đáp lại, Henry lớn tiếng cho rằng cổ động viên phải ủng hộ đội bóng và cầu thủ chứ không nên có những cái nhìn tiêu cực như vậy.

"Tôi thực sự sốc và thất vọng với những gì diễn ra hôm chủ nhật vừa qua - không chỉ vì chuyện kết quả", chân sút đang thi đấu cho Arsenal theo dạng cho mượn trong thời hạn hai tháng nói. "Sau khi trận đấu kết thúc, tôi đã kêu gọi các đồng đội đi ra chỗ khán đài và vỗ tay cảm ơn cổ động viên".

"Khi chúng tôi đến nơi, tôi không thể nghĩ rằng lại nghe được những tiếng sỉ vả phát ra từ một số cổ động viên đội nhà. Tôi muốn nói với người đó rằng chúng ta cần cổ vũ chứ không phải la mắng đội bóng. Có thể quan điểm của tôi đúng, nhưng cách diễn tả đáng ra phải tích cực hơn. Vì vậy, tôi muốn nói lời xin lỗi. Thực sự tôi không có ý xấu hay muốn đe nẹt ai cả".

"Các cổ động viên cũng như cầu thủ ở Arsenal đều đã có những khoảnh khắc đẹp cùng nhau, và chúng ta cũng phải đoàn kết trong những thời điểm như thế này. Chúng tôi cần sự ủng hộ của các bạn trong những lúc tươi sáng, nhưng khi khó khăn điều đó còn cần thiết hơn nhiều".

Hôm qua kênh truyền hình Sky Sports - nắm giữ quyền phát sóng Ngoại hạng Anh - đã tuyên bố không chiếu lại cảnh quay Henry và cổ động viên cự nự nhau. Đây là một điều kiện quan trọng giúp Henry tránh khỏi những phiền toái pháp lý.

Theo Hà Uyên (VNE) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm