Hủy án vì thu thập chứng cứ không triệt để

Theo tòa, cấp sơ thẩm chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để giải quyết triệt để vụ án.

Trước đây, bà Tiếu khởi kiện ra TAND quận 9, trình bày rằng năm 1909, bà ngoại của bà mua một mảnh đất rộng gần 32.000 m2, trên đất có căn nhà lá rộng khoảng 30 m2 tại xã Phước Long Thôn, tổng Long Vĩnh Hạ (nay thuộc phường Phước Long, quận 9). Năm 1958, bà Tiếu được bà ngoại cho mảnh đất này. Sau đó, bà cho cha của ông Hạp trông coi giùm. Một thời gian sau, ông Hạp thuê đất của bà để canh tác, ban đầu ông đong lúa trả nhưng vài năm sau mùa màng thất bát thì không. Thương cảnh khổ, bà chỉ nói ông Hạp đóng thuế đất hằng năm, khỏi đong lúa. Năm 1995, bà đòi lại đất, ông Hạp đồng ý trả và có làm đơn xin rút hồ sơ đăng ký đất mà ông đã đăng ký trước đó tại UBND xã, đồng thời làm cam kết không tranh chấp đất với bà. Nhưng khi bà nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất thì gia đình ông Hạp lật lọng, không chịu trả đất cho bà.

Năm 1996, bà Tiếu khiếu nại ra chính quyền địa phương nhờ giải quyết. Chính quyền hòa giải không thành nên bà khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy giấy đỏ đã cấp cho ông Hạp, buộc ông trả lại đất. Năm 2006, bà Tiếu mất, những người kế thừa chỉ tranh chấp hơn 9.800 m2 đất với bị đơn...

Xử sơ thẩm hồi tháng 11-2012, TAND quận 9 đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn, buộc bị đơn trả lại đất và yêu cầu UBND quận 9 thu hồi giấy đỏ đã cấp cho bị đơn...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm